Thứ Sáu, 31/07/2020, 12:08 [GMT+7]

Bộ Công an – Bộ Quốc phòng: Phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ

(Congannghean.vn)-Sáng 31/7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại Hội trường lớn Bộ Công an và Trung tâm Chỉ huy Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị do các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì. Tham dự còn có đại diện các bộ, ban, ngành. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
6 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đặc biệt là tình hình Biển Đông, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiệm vụ bảo đảm ANTT và quốc phòng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng 2 Bộ Quốc phòng – Công an; sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, TTATXH; đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.
 
Theo đó, đã tham mưu Đảng và Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về quốc phòng – an ninh, không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống Covid-19. Công tác phối hợp giữa 2 lực lượng đã góp phần quan trọng vào thành công của Việt Nam trong phòng, chống dịch Covid-19, đưa cuộc sống xã hội, đời sống kinh tế từng bước trở lại “trở lại trạng thái bình thường mới”; đồng thời, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng trong công tác phối hợp giữa 2 Bộ Công an – Quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục. Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Bên cạnh vấn đề an ninh truyền thống, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống sẽ tiếp tục thách thức an ninh của các nước, trong đó có Việt Nam. Biển Đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột, tác động đến ANTT trong nước. Các thế lực thù địch, phản động gia tăng chống phá hòng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”… Hoạt động của các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội có xu hướng phức tạp với thủ đoạn đa dạng, tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn. Trước bối cảnh đó, đòi hỏi Công an, Quân đội các cấp cần tăng cường đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, nội dung phối hợp tại Nghị định số 03 để tập trung quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả.
.

Ngọc Anh

.