Thứ Năm, 30/07/2020, 11:25 [GMT+7]

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ mít tinh Ngày phòng chống mua bán người tại Nghệ An

(Congannghean.vn)-Sáng 30/7, tại TP Vinh, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức lễ mít tinh Ngày toàn dân phòng chống mua bán người năm 2020. Tham dự có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo 138; đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138; đồng chí Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Về phía các tổ chức quốc tế có Ông Brett Dickson, Quyền trưởng đại diện Cơ quan Di cư liên hợp quốc tại Việt Nam; bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện Thường trú chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam…

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực cùng các đại biểu Trung ương và địa phương tham gia diễu hành
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực cùng các đại biểu Trung ương và địa phương tham gia diễu hành

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nêu rõ thời gian qua, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, tội phạm xuyên quốc gia. Các loại tội phạm bạo hành, xâm hại phụ nữ, trẻ em gia tăng, có nhiều vụ đặc biệt nghiêm trọng. Riêng tội phạm mua bán người, 6 tháng đầu năm 2020, toàn quốc phát hiện 60 vụ, liên quan đến 85 đối tượng, lừa bán 90 nạn nhân (giảm 31,5% số vụ, tăng 40% số đối tượng và giảm 39,7% số nạn nhân so với cùng kỳ 2019), nạn nhân đa số là phụ nữ và trẻ em.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực và các đại biểu ấn nút thể hiện cam kết phòng chống dịch
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực và các đại biểu ấn nút thể hiện cam kết phòng chống mua bán người 

Nghệ An được xác định là địa bàn trọng điểm của tội phạm mua bán người, đưa người di cư trái pháp luật và cũng là địa phương thực hiện thành công nhiều chuyên án đấu tranh với tệ nạn mua bán người. Thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt chung tay ngăn chặn nạn mua bán người. Thống kê cho thấy, giai đoạn 2016 - 2020, lực lượng Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 67 vụ, 113 đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người; phát hiện, xử lý 3 vụ, 6 đối tượng có hành vi liên quan đến mua bán bào thai. Riêng 6 tháng đầu năm, Công an Nghệ An đã phát hiện, xử lý 8 vụ, 14 đối tượng mua bán người.

Bà Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc lễ mít tinh
Bà Hà Thị Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc lễ mít tinh

Lễ mít tinh là dịp để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống mua bán người cho hội viên, phụ nữ và nhân dân, góp phần tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng chống mua bán người, làm giảm các nguy cơ, tội phạm liên quan  đến mua bán người, thúc đẩy di cư an toàn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng. Tại buổi lễ, các đại biểu đã được giao lưu, lắng nghe các đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An;  Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Việt Nam chia sẻ về công tác phòng, chống mua bán người.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác đấu tranh phòng chống mua bán người tại Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác đấu tranh phòng chống mua bán người tại Nghệ An

Phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người, trong những năm qua Đảng, Chính phủ đã để ra nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội trong việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn mua bán người. Các Bộ ngành, đoàn thể, địa phương đã quán triệt, tổ chức triển khai nghiêm túc chương trình đồng thời tích cực tham gia các cơ chế quốc tế về phòng chống mua bán người qua đó góp phần tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng và tại cộng đồng. Phó Thủ tướng cũng chỉ ra 4 vấn đề trọng tâm: tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường hỗ trợ các gia đình khó khăn, các đối tượng có nguy cơ bị mua bán như giới thiệu, hỗ trợ việc làm; các lực lượng chức năng, cơ quan bảo vệ pháp luật tăng cường tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người, nâng cao hiệu quả công tác điều tra truy tố xét xử. Đặc biệt là mỗi người dân cần tự nâng cao tinh thần cách giác, trang bị đầy đủ các kỹ năng phòng tránh mua bán người, di cư an toàn; phụ nữ trẻ em gái cần thận trọng khi làm quen với các đối tượng trên mạng xã hội.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực phát biểu chỉ đạo tại lễ mít tinh

Tại lễ mít tinh, các đại biểu đã cùng nhau bấm nút cam kết chung tay phòng chống mua bán người. Ngay sau lễ mít tinh, hàng trăm đoàn viên thanh niên đã tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người.

Đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành hưởng ứng ngày phòng chống mua bán người
Đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành hưởng ứng ngày phòng chống mua bán người

 

.

Huyền Thương