Thứ Bảy, 31/12/2022, 15:51 [GMT+7]

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh triển khai công tác năm 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 30/12/2022, Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2023. Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Năm 2022, bám sát chương trình, kế hoạch của Công an tỉnh, các mặt công tác tổ chức cán bộ của Phòng Tổ chức cán bộ đã được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác xây dựng lực lượng, quản lý, sử dụng biên chế hợp lý; kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh và bố trí sắp xếp cán bộ kịp thời theo mô hình bộ máy mới; quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu, chất lượng, có tính kế thừa, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện góp phần nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong toàn lực lượng; chế độ chính sách, bảo hiểm được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng, góp phần động viên CBCS yên tâm công tác.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm vừa qua
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm vừa qua

Nội bộ đơn vị đoàn kết, lãnh đạo và cấp ủy luôn thống nhất trong chỉ đạo công tác chuyên môn, xây dựng đơn vị. Cấp ủy và mỗi cán bộ đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động của đơn vị. CBCS trong đơn vị chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Chính trị, Bộ Công an về những điều đảng viên, CBCS không được làm, chấp hành nghiêm chế độ công tác, Điều lệnh Công an nhân dân (CAND); không ngừng rèn luyện, tu dưỡng theo 6 Điều Bác Hồ dạy CAND.

Đồng chí Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Bước sang năm 2023, Phòng Tổ chức cán bộ đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm thực hiện có hiệu quả những công tác trọng tâm, cơ bản, có ý nghĩa đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác tổ chức cán bộ, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Nghệ An chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thình hình mới. Trong đó, chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ Nghệ An về công tác tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các mặt công tác đảm bảo tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.

Các đại biểu và tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.
Các đại biểu và tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, quan tâm tham mưu tăng cường lực lượng cho cơ sở; phân bổ, bố trí, quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả biên chế; tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện; tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả của lực lượng Công an xã chính quy tại cơ sở…

Các đồng chí Phó Trưởng phòng tham gia phát biểu tại Hội nghị
Các đồng chí Phó Trưởng phòng tham gia phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đơn vị
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đơn vị

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBCS Phòng Tổ chức cán bộ Công an Nghệ An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ trong năm 2022.

Các đội công tác ký cam kết thi đua
Các đội công tác ký cam kết thi đua

Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu thời gian tới, Phòng Tổ chức cán bộ cần tập trung nâng cao hơn nữa công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ có đủ trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường quản lý CBCS, chủ động phòng ngừa vi phạm, chăm lo thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định, khuyến khích, động viên CBCS trong toàn lực lượng yên tâm công tác, thi đua lập công, giành nhiều thành tích cao trong công tác, chiến đấu.

Trong khuôn khổ Hội nghị, tập thể Lãnh đạo và CBCS trong đơn vị đã cùng chung tay ủng hộ “Tết vì người nghèo” năm 2023
Trong khuôn khổ Hội nghị, tập thể Lãnh đạo và CBCS trong đơn vị đã cùng chung tay ủng hộ “Tết vì người nghèo” năm 2023

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc đã trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đơn vị. Đồng thời, Phòng Tổ chức cán bộ cũng đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 và cùng chung tay ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2023.

.

Trọng Tuấn

.