Thứ Sáu, 30/12/2022, 15:31 [GMT+7]

Lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân: Giữ vững đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 29/12/2022, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân năm 2023.

Dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, các học viện, trường Công an nhân dân; đại diện lãnh đạo Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an (thành phố Hà Nội) kết nối trực tuyến đến điểm cầu Hội trường Bộ Công an (thành phố Hồ Chí Minh) và hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh cùng dự.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2022, vượt lên những khó khăn về điều kiện cơ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện, nguồn nhân lực; cùng với việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, đột xuất lãnh đạo Bộ giao với yêu cầu triển khai hết sức khẩn trương; từ Cục Hồ sơ nghiệp vụ đến các đơn vị hồ sơ ở địa phương đã bám sát chỉ đạo, nghiêm túc triển khai thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ, giữ vững đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2022, Cục Hồ sơ nghiệp vụ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”; nhiều lượt tập thể, cá nhân trong lực lượng Hồ sơ được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị, sau khi nghe ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng chí Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác hồ sơ nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhiệt liệt biểu dương những thành tích, cố gắng mà lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã đạt được trong năm 2022; khẳng định, năm qua lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ đã có bước chuyển mình, tiến bộ rất đáng ghi nhận với việc đổi mới cách làm, đổi mới tư duy, phương pháp, khắc phục được nhiều vấn đề tồn tại của những năm trước; là lực lượng đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ của lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ và công tác trọng tâm năm 2023 của Cục Hồ sơ nghiệp vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu, lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác hồ sơ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đúng quy định của Bộ, phấn đấu xây dựng lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ trong sạch, vững mạnh, hiện đại. Tiếp tục phân công, phân cấp hợp lý hơn nữa các chuyên đề cho lực lượng hồ sơ các cấp. Đồng thời, quan tâm đến đời sống cán bộ, chiến sĩ làm công tác hồ sơ, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, động viên kịp thời.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an kết nối đến Công an các tỉnh
Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an kết nối đến Công an các tỉnh

Tăng cường hơn nữa công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ làm công tác hồ sơ nghiệp vụ các cấp; đảm bảo 100% Công an xã được tập huấn về công tác hồ sơ nghiệp vụ. Đầu tư cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị hiện đại, kết nối đồng bộ phục vụ hiệu quả công tác hồ sơ nghiệp vụ. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác hồ sơ nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương.

.

P.V (tổng hợp)

.