Thứ Sáu, 14/04/2023, 14:29 [GMT+7]
Lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An

Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới

(Congan.nghean.gov.vn)-Trong suốt chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt và có những đóng góp hết sức quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an Nghệ An.

Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các Sở Cảnh sát với các Sở Liêm phóng toàn quốc thành một cơ quan đặt tên là Việt Nam Công an vụ. Ngày 18/4/1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Nghị định số 121/NĐ quy định về tổ chức Việt Nam Công an vụ, từ Trung ương đến địa phương gồm 03 cấp. Trong mỗi cấp, từ Nha Công an Việt Nam đến Sở Công an Kỳ, các Ty Công an đều có tổ chức Văn phòng làm nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trực tiếp cho các cấp lãnh đạo chỉ huy. Theo Nghị định số 121 của Bộ Nội vụ, ngày 18/4/1946 được xác định là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân. Ngày 08/12/1998, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 14 về tăng cường công tác tham mưu trong tình hình mới, trong đó quyết định ngày 18/4 hàng năm là ngày thành lập của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân Việt Nam.

Nhân kỉ niệm 77 năm truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu dâng hoa báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Bình Minh
Nhân kỉ niệm 77 năm truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu dâng hoa báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Bình Minh

Suốt chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An đã phát huy truyền thống, đoàn kết, tận tụy, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hết mình, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lực lượng Tham mưu Công an Nghệ An đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Công an các cấp. Có thể khẳng định, chất lượng công tác tham mưu Công an nhân dân ngày càng được nâng lên, đáp ứng hiệu quả yêu cầu công tác và chiến đấu trong tình hình mới, nhất là chủ trì và phối hợp tham mưu triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Bình Minh
Tưởng nhớ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Bình Minh
Đồng chí Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng phòng Tham mưu Công an Nghệ An dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Bình Minh
Đồng chí Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng phòng Tham mưu Công an Nghệ An dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Bình Minh
Thay mặt Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Tham mưu, đồng chí Trung tá Bùi La Sơn - Phó trưởng phòng, báo công lên Bác những thành tích đơn vị đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Bình Minh
Thay mặt Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Phòng Tham mưu, đồng chí Trung tá Bùi La Sơn - Phó trưởng phòng, báo công lên Bác những thành tích đơn vị đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Bình Minh

Nổi bật là: Tham mưu ban hành Nghị quyết, Đề án về xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; tham mưu ban hành Nghị quyết, Đề án về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiến tới xây dựng các huyện, thành phố, thị xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn minh đô thị; tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; việc xây dựng xã sạch về ma túy tiến tới xây dựng địa bàn cấp huyện sạch về ma túy; tham mưu xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở...

Trước anh linh Người, tập thể Lãnh đạo, CBCS Phòng Tham mưu Công an Nghệ An hứa không ngừng rèn luyện, “Trung thành - Mưu sỹ; Tận tụy - Tinh thông” trong tình hình mới. Ảnh: Bình Minh
Trước anh linh Người, tập thể Lãnh đạo, CBCS Phòng Tham mưu Công an Nghệ An hứa không ngừng rèn luyện, “Trung thành - Mưu sỹ; Tận tụy - Tinh thông” trong tình hình mới. Ảnh: Bình Minh

Qua đó góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng bộ và đơn vị Phòng Tham mưu trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong toàn Đảng bộ và lực lượng Công an Nghệ An. Sự nỗ lực, cố gắng, tận tụy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của tập thể lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sĩ lực lượng Tham mưu luôn được lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương.

Phòng Tham mưu Công an Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: Văn Hậu
Phòng Tham mưu Công an Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ảnh: Văn Hậu
Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. Ảnh: Văn Hậu
Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. Ảnh: Văn Hậu

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được trong suốt chặng đường qua, tập thể Phòng Tham mưu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; liên tục được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”; năm 2019 vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân của đơn vị được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân Phòng Tham mưu đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Hậu
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân Phòng Tham mưu đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Văn Hậu

Phát huy những kết quả đạt được, với tinh thần đoàn kết, tận tụy cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao, năm 2023, tập thể lãnh đạo, cán bộ Phòng Tham mưu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo hướng chuyên sâu và ngày càng chuyên nghiệp. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ “Trung thành - Mưu sỹ; Tận tụy - Tinh thông” trong tình hình mới.

.

Hồng Hạnh

.