Thứ Sáu, 28/10/2022, 11:03 [GMT+7]

Tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 28/10/2022, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Tương Dương, Công an xã Yên Na tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Các đại biểu tới dự
Các đại biểu tới dự

Yên Na là xã miền núi của huyện Tương Dương, cách trung tâm huyện gần 50km, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là dân tộc Khơ Mú. Do tập tục, thói quen về môi trường sinh sống, nhiều người dân trên địa bàn xã thường lưu giữ và sử dụng súng săn, súng tự chế để săn bắn mưu sinh, bảo vệ mùa màng. Với phương châm “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, Công an huyện Tương Dương, Công an xã Yên Na đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ báo cáo viên đã minh hoạ cho người dân loại (pháo sáng) được pháp luật cho phép để sử dụng trong các dịp lễ, Tết
Tại buổi tuyên truyền, cán bộ báo cáo viên đã minh hoạ cho người dân loại (pháo sáng) được pháp luật cho phép để sử dụng trong các dịp lễ, Tết
Những tờ rơi liên quan tới các quy định cấm tàng trữ, sản xuất, mua bán trái phép pháo nổ được phát đến tận người dân
Những tờ rơi liên quan tới các quy định cấm tàng trữ, sản xuất, mua bán trái phép pháo nổ được phát đến tận người dân

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được báo cáo viên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phổ biến các quy định của pháp luật, cách nhận biết tác hại, nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Nhiều câu hỏi liên quan tới vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được người dân trực tiếp hỏi cán bộ tuyên truyền
Nhiều câu hỏi liên quan tới vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được người dân trực tiếp hỏi cán bộ tuyên truyền

Với hình thức tổ chức tuyên truyền miệng, thuyết trình nội dung và kèm theo hình ảnh ví dụ thực tế chiếu trên máy đã giúp người dân dễ hiểu và nhận thức đúng đắn về tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ngay sau khi nghe tuyên truyền, người dân đã chủ động giao nộp hàng chục khẩu súng tự chế và một số công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã.

Các ban, ngành, đoàn thể ký cam kết các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Các ban, ngành, đoàn thể ký cam kết các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
Ngay sau khi nghe tuyên truyền, người dân đã chủ động giao nộp súng tự chế và một số công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã Yên Na, huyện Tương Dương
Ngay sau khi nghe tuyên truyền, người dân đã chủ động giao nộp súng tự chế và một số công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã Yên Na, huyện Tương Dương
Đông đảo bà con Nhân dân xã Yên Na, huyện Tương Dương tham gia buổi tuyên truyền
Đông đảo bà con Nhân dân xã Yên Na, huyện Tương Dương tham gia buổi tuyên truyền

Thông qua buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của bà con Nhân dân; sự phối hợp với lực lượng chức năng trong việc tố giác và vận động giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn xã.

.

Hồ Hưng