Thứ Bảy, 08/10/2022, 12:23 [GMT+7]

Trao 300 suất quà hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lụt

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 07/10/2022, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng Nhóm thiện nguyện tỉnh Tây Ninh đã trao 300 suất quà đến các hộ dân bị ảnh hưởng do đợt mưa lụt vừa qua tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên và xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Đoàn thiện nguyện đến với người dân xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên
Đoàn thiện nguyện đến với người dân xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên
Chuyển các nhu yếu phẩm để trao cho người dân
Chuyển các nhu yếu phẩm để trao cho người dân
Cùng người dân phân chia thành 150 suất quà
Cùng người dân phân chia thành 150 suất quà
Trao từng suất quà đến tận tay người dân
Trao từng suất quà đến tận tay người dân

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28 - 29/9/2022, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ, thiệt hại một số diện tích sản xuất. Có 3.081 hộ dân tại 38 xóm của các xã, thị trấn: Hưng Yên Bắc, Hưng Trung, Hưng Đạo, Hưng Yên Nam, Châu Nhân, Long Xá, Hưng Lĩnh, Hưng Lợi, Xuân Lam, thị trấn Hưng Nguyên bị ngập. Một số xóm tại các xã: Xuân Lam, Long Xá, Châu Nhân, Hưng Đạo ngập sâu trên 1m. Toàn xã Châu Nhân có hơn 1.100 hộ dân ngập sâu, khoảng 4.500 khẩu bị chia cắt. Hiện nay, nước đã rút nhưng người dân nơi đây vẫn đang khắc phục hậu quả do ngập lụt gây ra.

Mỗi hộ dân được 01 suất quà gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm, lương khô, bánh gạo và 01 thùng mỳ tôm
Mỗi hộ dân nhận 01 suất quà gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm, lương khô, bánh gạo và 01 thùng mỳ tôm
Các mạnh thường quân nhóm thiện nguyện tỉnh Tây Ninh chia sẻ những khó khăn vất vả với người dân xã Châu Nhân
Các mạnh thường quân nhóm thiện nguyện tỉnh Tây Ninh chia sẻ những khó khăn vất vả với người dân xã Châu Nhân
Niềm vui của người dân xã Châu Nhân sau khi nhận được những phần quà từ đoàn thiện nguyện
Niềm vui của người dân xã Châu Nhân sau khi nhận được những phần quà từ đoàn thiện nguyện
Đoàn thiện nguyện đến với bà con xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương
Đoàn thiện nguyện đến với bà con xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương

Còn đối với huyện Thanh Chương, toàn huyện có 509 nhà bị ngập, 02 điểm trường ở Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu, 05 nhà dân bị sạt lở, 01 nhà bị đổ sập, gần 500 mét bờ rào của nhà dân và cơ quan, đơn vị bị sập, hơn 04km đường bê tông và 800m kênh mương bị sạt lở; 95ha ngô và rau màu, 10ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 150,8ha ao cá bị trôi... Trong đó, xã Thanh Xuân cũng bị thiệt hại đáng kể.

Chia các phần quà để trao cho người dân
Chia các phần quà để trao tặng người dân
Đoàn thiện nguyện trao các suất quà cho các hộ dân xã Thanh Xuân
Đoàn thiện nguyện trao các suất quà đến các hộ dân xã Thanh Xuân

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của các hộ dân bị ảnh hưởng đợt mưa lụt vừa qua, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Nghệ An, Phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng nhóm thiện nguyện tỉnh Tây Ninh đã trao 150 suất quà tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên; 150 suất quà tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng gồm: 10 kg gạo, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, lương khô, bánh gạo và 01 thùng mỳ tôm.

Những phần quà trao đến người dân là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an và các mạnh thường quân nhóm thiện nguyện
Những phần quà trao đến người dân là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ công an và các mạnh thường quân nhóm thiện nguyện
với mong muốn người dân sẽ sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống
Với mong muốn người dân sẽ sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống

Những phần quà trao đến người dân là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an và nhóm thiện nguyện tỉnh Tây Ninh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, truyền thống tốt đẹp bao đời của người dân Việt Nam. Đồng thời mong muốn với ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết của người dân xứ Nghệ, cùng với sự giúp đỡ quý báu của người dân khắp mọi miền Tổ quốc, Nhân dân các huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương nói riêng và người dân Nghệ An nói chung sẽ sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

.

Minh Khôi

.