Thứ Sáu, 30/09/2022, 16:41 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An xuyên đêm giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

(Congan.nghean.gov.vn)-Từ ngày 28/9 đến 07 giờ ngày 30/9/2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ: 250 - 500mm. Một số địa phương có lượng mưa lớn gây ngập lụt như các huyện Quỳnh Lưu (605mm); Nghĩa Đàn (333mm); Thanh chương (512mm); Nam Đàn (444mm); Hưng Nguyên (301mm) và thành phố Vinh 359mm…

Từ đêm 29/9 đến sáng 30/9/2022, lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu tổ chức giúp dân di dời tài sản bị ngập trên địa bàn huyện đến nơi an toàn
Từ đêm 29/9 đến sáng 30/9/2022, lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu tổ chức giúp dân di dời tài sản bị ngập trên địa bàn huyện đến nơi an toàn

Theo số liệu của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, từ ngày 28/9 đến 12 giờ ngày 30/9/2022, mưa lớn đã làm thiệt hại về người và tài sản của người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể: Đã có 06 người chết, 01 người mất tích; 13.576 nhà bị ngập, trong đó huyện Quỳnh Lưu 6.810 nhà, huyện Hưng Nguyên 2.794 nhà, huyện Thanh Chương 1.319 nhà… Có 34 vị trí tuyến đường trong tỉnh bị ngập đang đóng đường (Quốc lộ: 17, tỉnh lộ: 17).

Lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo lực lượng Công an thị xã giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
Lãnh đạo Công an thị xã Hoàng Mai trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo lực lượng Công an thị xã giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An căng mình cùng hệ thống cấp ủy chính quyền giúp Nhân dân vượt qua mưa lũ, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân. Tại các vùng bị chia cắt lực lượng Công an đều bố trí cán bộ 24/24h để cảnh giới, hướng dẫn người dân không đi qua để đảm bảo an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Hoàng Mai giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trong sáng 30/9/2022
Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Hoàng Mai giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ trong sáng 30/9/2022

 Hiện tại mưa đã giảm nhiều, nước bắt đầu rút chậm. Tuy vậy nhiều nơi vẫn đang bị cô lập, lực lượng Công an sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đoàn tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con vùng lũ, các nơi bị chia cắt.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Thành kiểm tra, chỉ đạo lực lượng Công an huyện làm nhiệm vụ phòng chống mưa lũ trên địa bàn
Lãnh đạo Công an huyện Yên Thành kiểm tra, chỉ đạo lực lượng Công an huyện làm nhiệm vụ phòng chống mưa lũ trên địa bàn
Công an xã Môn Sơn, huyện Con Cuông giúp đỡ người dân di dời tài sản do mưa lũ đến nơi an toàn
Công an xã Môn Sơn, huyện Con Cuông giúp đỡ người dân di dời tài sản do mưa lũ đến nơi an toàn
Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu làm nhiệm vụ phân luồng, cảnh báo các phương tiện khi lưu thông qua khu vực ngập từ 40 - 50cm trên tuyến Quốc lộ 1A, khu vực thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu vào đêm 29/9/2022
Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu làm nhiệm vụ phân luồng, cảnh báo các phương tiện khi lưu thông qua khu vực ngập từ 40 - 50cm trên tuyến Quốc lộ 1A, khu vực thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu vào đêm 29/9/2022
Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Thái Hòa giúp đỡ Nhân dân di dời tài sản có nguy cơ bị ngập lụt trong đêm 29/9/2022 đến khu vực cao ráo
Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Thái Hòa giúp đỡ Nhân dân di dời tài sản có nguy cơ bị ngập lụt trong đêm 29/9/2022 đến khu vực cao ráo
Công an xã Nam Sơn, huyện Đô Lương san lấp tuyến đường liên xã bị hư hỏng do mưa lũ
Công an xã Nam Sơn, huyện Đô Lương san lấp tuyến đường liên xã bị hư hỏng do mưa lũ

.

Đức Vũ - M.Tâm

.