Thứ Sáu, 31/12/2021, 17:48 [GMT+7]

Không có vùng cấm, ngoại lệ trong đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 31/12/2021, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến 63 điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì hội nghị.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương cùng với quyết tâm của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cả nước, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an Nghệ An

Nổi bật là việc phát hiện 363 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ và 4.629 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, trong đó có nhiều vụ án gây tiếng vang lớn như: Vụ mua chế phẩm Redoxy 3C gây thiệt hại 36 tỷ đồng tại Tổng Công ty thoát nước Hà Nội; vụ nâng giá Sten tim tại bệnh viên Tim Hà Nội; Vụ kit xét nghiệm Covid-19 tại CDC Hải Dương và các tỉnh thành; vụ án xảy ra tại Tổng Công ty xuất nhập khẩu Bình Dương gây thất thoát 2.000 tỷ đồng..

Với những thành tích đã đạt được, năm 2021, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã có 1.835 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt năm 2021 cũng là năm thứ 10 liên tiếp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Chung sức vào những chiến công mà lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn quốc đã đạt được, lực lượng Cảnh sát kinh tế tại Nghệ An cũng đã khắc phục mọi khó khăn, đấu tranh mạnh, có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm tham nhũng. Cụ thể, năm 2021, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An đã phát hiện 85 vụ, 98 đối tượng, khởi tố 17 vụ, 33 bị can, trong đó có 04 vụ, 15 bị can bị khởi tố về hành vi tham nhũng; xử phạt hành chính 48 vụ, 48 đối tượng với số tiền 500 triệu đồng, thu giữ nhiều hàng hóa với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Trong đó, đã khám phá nhiều vụ án lớn, tạo được tiếng vang, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao như: Vụ án tham nhũng xảy ra tại Ban dân tộc tỉnh Nghệ An; vụ án tại Xí nghiệp Thuỷ lợi Đô Lương...

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Phát biểu tại Hội nghị, đông chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những kết quả và thành tích mà lực lượng Cảnh sát kinh tế đạt được trong năm 2021, đặc biệt là việc đã phá nhiều chuyên án, vụ án lớn.

Để công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trong thời gian tới tiếp tục thu được kết quả nổi bật, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế và toàn lực lượng phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung đánh trúng vào các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả lớn, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu, hàng giả, quyết tâm làm chuyển biến tích cực các địa bàn có tình hình buôn lậu phức tạp, lấy lại niềm tin cho người tiêu dùng, uy tín cho các doanh nghiệp Việt Nam.

.

Văn Hậu - Trọng Tuấn

.