Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201511/top-5-cau-thu-tre-nguoi-anh-xuat-sac-nhat-646970/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201511/top-5-cau-thu-tre-nguoi-anh-xuat-sac-nhat-646970/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Top 5 cầu thủ trẻ người Anh xuất sắc nhất - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 16/11/2015, 09:09 [GMT+7]

Top 5 cầu thủ trẻ người Anh xuất sắc nhất

Nước Anh có quyền tự hào vì họ đang sở hữu những cầu thủ trẻ người bản địa xuất sắc chơi ở giải Ngoại hạng.

Theo báo cáo từ Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế CEIS, chỉ có 19,7% số cầu thủ trong 31 giải đấu của UEFA được coi là các sản phẩm tự đào tạo của câu lạc bộ. Mặc dù sự suy giảm số cầu thủ tự đào tạo diễn ra ở khắp châu Âu nhưng ở Anh vẫn thấy những gương mặt trẻ người bản địa xuất sắc đã và đang góp phần vào thành tích chung của câu lạc bộ. Dưới đây là top 5 cầu thủ trẻ người Anh do câu lạc bộ tự đào tạo đang thể hiện được mình tại giải Ngoại hạng.

1. Harry Kane

Giờ tất cả người hâm mộ của Ngoại hạng Anh đều biết đến tên của Harry Kane, nhưng rất ít người biết đến quá trình mà anh đã trải qua ở Tottenham từ khi còn là một cầu thủ trẻ. Kane gia nhập Tottenham từ năm 2004 và đã thi đấu nửa mùa giải 2010/11 của mình cùng Tottenham trước khi gia nhập Leyton Orient theo một bản hợp đồng cho mượn vào tháng Giêng năm 2011.

Harry Kane
Harry Kane

Sau một vài lần bị đem cho mượn tích lũy kinh nghiệm, Kane trở về sân White Hart Lane và tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải 2014/15. Anh ghi 21 bàn thắng, trở thành một hiện tượng ở giải Ngoại hạng. Mùa giải hiện tại, sau khởi đầu có phần chậm chạp, Kane đã dần lấy lại bản năng sát thủ của mình khi ghi 6 bàn trong 4 trận gần nhất cho Tottenham.

"Bạn có thể thấy ngay từ những ngày đầu tiên ở Tottenham, Kane đã luôn cố gắng cải thiện bản thân để trở thành một cầu thủ lớn. Và một điều tôi có thể nói về cậu ấy, điều mà bạn không thể thấy ở một số lớn các cầu thủ trẻ ngày nay, đó là niềm say mê trong các trận đấu. Kane yêu bóng đá, thích được chơi bóng và ghi bàn”, cựu tiền đạo của Tottenham và đội tuyển Anh Clive Allen nhận xét Kane trên đài BBC.

2. Jesse Lingard

Jesse Lingard đã trải qua tất cả các cấp bậc đào tạo trẻ tại Manchester United sau khi gia nhập câu lạc bộ từ năm 7 tuổi. Năm ngoái anh lần đầu tiên được ra mắt tại đội một M.U nhưng phải đến giữa tuần trước mới lần đầu ghi bàn trong trận đánh bại West Bromwich 2-0 tại Old Trafford.

Jesse Lingard
Jesse Lingard

Lingard ký hợp đồng với M.U khi 15 tuổi, ở lại câu lạc bộ trong suốt những mùa giải sau đó trước khi được đem cho mượn ở mùa 2012/13. Một chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã cướp mất mùa giải 2014/15 của Lingard trước cả khi mọi thứ bắt đầu, nhưng giờ đây, tiền vệ chạy cánh 22 tuổi đã trở lại và đẩy bay bản hợp đồng 21 triệu bảng Memphis Depay lên băng ghế dự bị.

Tờ Daily Mail đã ca ngợi sự kiên cường của Lingard: "Cậu ấy gia nhập Old Trafford từ năm 7 tuổi, vô địch FA Youth Cup 2011 cùng với Paul Pogba và Ravel Morrison. Không giống như những cầu thủ cùng lứa khác, Lingard luôn bị nghi ngờ về khả năng. Nhưng Lingard đã trưởng thành ở M.U 16 năm qua, làm việc cùng với rất nhiều huấn luyện viên đội trẻ bằng thái độ rất nghiêm túc để xóa đi rào cản về thể hình nhỏ bé và những chấn thương nghiêm trọng".

3. Ruben Loftus- Cheek

Ruben Loftus – Cheek đã gia nhập lò đào tạo của Chelsea năm 2004 khi 8 tuổi, cùng năm Jose Mourinho bắt đầu đặt chân đến câu lạc bộ này. Trong mùa giải 2014/15, Loftus-Cheek đã ra mắt ở giải Ngoại hạng và được chơi 3 trận cho Chelsea.

 Ruben Loftus- Cheek
Ruben Loftus- Cheek

Trong mùa giải năm nay, cầu thủ 19 tuổi này đã 2 lần xuất hiện ở Ngoại hạng Anh và 1 lần thi đấu ở UEFA Champions League. Cạnh tranh ở hàng tiền vệ Chelsea là rất khốc liệt khi đội bóng đang sở hữu những tên tuổi lớn, nhưng Loftus-Cheek có rất nhiều tiềm năng để trở thành một tiền vệ xuất sắc.

Loftus-Cheek là sản phẩm đáng chú ý nhất của lò đào tạo Chelsea trong vòng nhiều năm qua
Loftus-Cheek là sản phẩm đáng chú ý nhất của lò đào tạo Chelsea trong vòng nhiều năm qua

Tháng 12/2014, nhà báo Barnet Ronay đã viết về Loftus-Cheek trên tờ The Guardian: "Loftus-Cheek là cầu thủ có tiềm năng rất lớn, sở hữu sải chân dài với chiều cao 1m91 của mình. Cậu ấy hòa hợp một cách tự nhiên với vị trí trung tâm hàng tiền vệ, nơi phải tranh chấp, che chắn cho hàng phòng ngự và phát động tấn công từ sâu nơi phần sân nhà. Loftus-Cheek chơi một cách rất điềm tĩnh và tiếp cận trận đấu một cách tự nhiên".

4. Ross Barkley

Tiền vệ quốc tế người Anh trở thành cầu thủ của Everton vào mùa giải 2008/09, lúc đó anh mới 15 tuổi. Barkley tiếp tục rèn luyện ở lò đào tạo của Everton trong 2 mùa giải tiếp theo, 2009/10 và 2011/12, trước khi đi tu nghiệp theo dạng cho mượn với Sheffield Wednesday và Leeds United.
 

Ross Barkley
Ross Barkley

Barkley đã rèn giũa, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ những năm tháng tập sự các đội hạng dưới và khi quay về Everton, anh nhanh chóng khẳng định mình là một tài năng hàng đầu ở cả câu lạc bộ và cấp độ quốc tế. Người hâm mộ của Everton và của cả tuyển Anh đều đang rất vui mừng khi sở hữu một viên ngọc quý với tuổi đời còn rất trẻ. Đến tháng 12 năm nay, Barkley chỉ mới 21 tuổi.

“Cậu ấy có tiềm năng để trở thành cầu thủ quan trọng ở mọi đội bóng. Cậu ấy có tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật. Bạn có thể so sánh Barkley với Paul Gascoigne”, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, Roy Hodgson nói trên Sky Sports.

5. Saido Berahino

Trong số năm người ở danh sách, duy nhất Saido Berahino của West Bromwich là người suýt chút nữa rời khỏi câu lạc bộ đã đào tạo ra mình. Berahino gần như đã chuyển tới Tottenham trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua nhưng quá trình đàm phán đổ bể phút chót.

Saido Berahino
Saido Berahino

Berahino đã thề không bao giờ thi đấu cho West Brom một lần nào nữa, nhưng đó chỉ là phát biểu trong lúc thất vọng, ai cũng có thể hiểu. Sau đó Berahino ở lại và đang cống hiến cho câu lạc bộ nơi anh lớn lên. Berahino ghi 3 bàn thắng trong 10 lần ra sân ở giải Ngoại hạng mùa này.

Berahino gia nhập West Brom vào năm 2004, đến mùa giải 2008/09 được đem cho mượn. Berahino chơi lần đầu tiên cho Baggies trong mùa giải 2013/14 và bắt đầu gây tiếng vang từ mùa 2014/15 với 14 bàn thắng.

Có thể Berahino sẽ không ở lại West Brom trong thời gian lâu nữa. Những màn trình diễn của Berahino ở câu lạc bộ này đã chứng tỏ anh đủ sức khoác áo những đội bóng đẳng cấp cao hơn ở Ngoại hạng Anh.

.

TH

.