Chủ Nhật, 21/02/2021, 09:07 [GMT+7]

Khởi tố 33 người trong đường dây nhập lậu, mua bán 2,7 triệu lít xăng giả

Chiều 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 33 đối tượng liên quan đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả. Quyết định khởi tố trên cũng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
 
Qua sàng lọc từ 36 đối tượng bị bắt khẩn cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 33 đối tượng để điều tra về tội buôn lậu do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu; 2 người khác xét thấy chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm thời cho về nhà. 
Công an kiểm tra, lấy mẫu xăng tại một cây xăng ở Long An.
Công an kiểm tra, lấy mẫu xăng tại một cây xăng ở Long An.
Riêng Lê Thanh Trung 38 tuổi, ngụ TP Cần Thơ, người đóng vai trò ông “trùm” mua bán hóa đơn để tiêu thụ xăng trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục tạm giữ hình sự, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội. 
 
Trước đó, tối 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triển khai 14 tổ công tác đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, như kho chứa xăng, cây xăng trong đường dây sản xuất xăng giả ở một số tỉnh phía Nam. 
 
Công an đã thu giữ tang vật, gồm gần 2,7 triệu lít xăng giả; 2 tàu biển trọng tải 1.500 tấn; 4 xà lan trọng tải từ 400 - 1.000 tấn; 6 xe bồn; 4 thùng hóa chất tạo màu cùng hơn 100 tỉ đồng.  Chỉ tính từ tháng 8-2020 đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã cung cấp ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả, xăng kém chất lượng.
.

Nguồn: CAND

.