Thứ Tư, 10/06/2020, 11:35 [GMT+7]

Ra quân tuyên truyền Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 10/6, huyện Yên Thành tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020 và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6). Tham dự lễ ra quân có lãnh đạo huyện Yên Thành và hơn 300 đoàn viên thanh niên các đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ông Hoàng Danh Truyền – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành phát động Lễ ra quân Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020
Ông Hoàng Danh Truyền – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành phát động Lễ ra quân Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020
Đại biểu tham dự Lễ ra quân Tháng hành động phòng chống ma túy
Đại biểu tham dự Lễ ra quân Tháng hành động phòng chống ma túy
Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở Nghệ An nói chung, huyện Yên Thành nói riêng tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tội phạm có xu hướng trẻ hóa, số đối tượng phạm tội và số người nghiện ma túy có dấu hiệu gia tăng. Toàn huyện hiện có 36/39 xã, thị trấn  có tệ nạn ma túy, với 272 người nghiện ma túy, tăng 30 người so với cùng kỳ năm 2019. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an huyện, các ngành chức năng và chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tiến hành bắt quả tang 21 vụ, 33 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 3,38 gam hê rô in và 642,22 gam  các loại ma túy khác. Triệt xóa 12 tụ điểm bán lẻ ma túy. Lập hồ sơ đưa 32 đối tượng vào các trung tâm cai nghiện tập trung, tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho 12 đối tượng.
 
Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm nay, huyện Yên Thành đang triển khai đồng bộ các biện pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tính nguy hiểm, hậu quả và tác hại của ma túy; phát động mạnh mẽ, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy, quản lý, giáo dục người nghiện; nâng cao hiệu quả việc xây dựng xã, thị trấn lành mạnh, gắn xây dựng xã sạch ma túy với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tăng cường vận động, thuyết phục, phòng ngừa ma túy và các tệ nạn xã hội; Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu xuất sắc trong phong trào phòng, chống ma túy... Nhằm từng bước đẩy lùi và ngăn chặn hiểm họa từ ma túy.
Đoàn viên Công an huyện và các đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy
Đoàn viên Công an huyện và các đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia diễu hành tuyên truyền phòng chống ma túy

 

.

Đ. Thắng

.