Chủ Nhật, 31/05/2020, 07:44 [GMT+7]

Kỷ luật 4 cán bộ, xử phạt 110 triệu đồng, buộc tháo dỡ chùa Linh Sâm

(Congannghean.vn)-Liên quan đến công trình tôn giáo chùa Linh Sâm xây dựng trái phép tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, UBND tỉnh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ để trả lại diện tích đất đã lấn chiếm đối với di tích lịch sử - kiến trúc, nghệ thuật quốc gia đền Hữu.

Trước khi có quyết định xử phạt của UBND tỉnh, nhiều hạng mục của công trình chùa Linh Sâm đã bị người dân tự ý phá dỡ
Trước khi có quyết định xử phạt của UBND tỉnh, nhiều hạng mục của công trình chùa Linh Sâm đã bị người dân tự ý phá dỡ
 
Cụ thể, tại Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm, huyện Thanh Chương do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ký ban hành, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm vì đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính với tổng mức tiền xử phạt 110 triệu đồng. 
 
Trong đó, hành vi chiếm đất đền Hữu với diện tích 3.743 m2, bị xử phạt 35 triệu đồng, buộc cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm phải trả lại diện tích đất đã chiếm dụng. Ngoài ra, cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm cũng xây dựng công trình chiếm đất  thuộc di tích đền Hữu (9 công trình, phần công trình vi phạm) bị phạt 55 triệu đồng và buộc phải tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm. Bên cạnh đó, cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm còn chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với diện tích 1.585,5 m2. Hành vi này bị phạt 20 triệu đồng và buộc cơ sở tôn giáo này phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Ngoài quyết định xử phạt hành chính, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cơ sở tôn giáo chùa Linh Sâm phải trả lại đất đã lấn chiếm, khôi phục lại tình trạng ban đầu, khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 23/5.
 
Liên quan vấn đề này, cuối tháng 3/2020, trong lúc cơ quan chức năng đang tìm phương án giải quyết vụ việc thì xảy ra hiện tượng, người dân tự ý đưa máy móc vào phá dỡ các công trình, hạng mục chùa Linh Sâm. Theo đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 24/3, UBND xã Thanh Yên nhận được nguồn tin có một số người cùng với 1 chiếc máy xúc tập trung tại đền Hữu. Ngay sau đó, phía Công an xã lập tức đến hiện trường và phát hiện có khoảng 60 - 70 người đang phá hoại công trình chùa Linh Sâm. Qua kiểm tra phát hiện 7 hạng mục bị tháo dỡ như nhà tam bảo, nhà tổ, nhà tăng, nhà mẫu, cổng tam quan… Trước sự việc này, UBND huyện Thanh Chương đã chỉ đạo cơ quan Công an vào cuộc để điều tra hành vi hủy hoại tài sản tại công trình chùa Linh Sâm.
 
Trước đó, như Báo Công an Nghệ An đã thông tin, khoảng tháng 11/2019, trong khuôn viên đền Hữu, công trình chùa Linh Sâm mặc dù chưa có giấy phép xây dựng, chưa được cơ quan chức năng cho phép nhưng vẫn tiến hành xây dựng, xâm lấn trái phép khuôn viên di tích quốc gia đền Hữu với 9 công trình vi phạm. Qua kiểm tra, Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An xác định, phần đất bị lấn chiếm nằm trong khuôn viên được khoanh vùng bảo vệ của đền Hữu, với diện tích 5.700 m2. Liên quan vụ việc, UBND huyện Thanh Chương đã kỷ luật cảnh cáo 3 cán bộ, khiển trách 1 cán bộ xã Thanh Yên. Theo đó, ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ địa chính; ông Lê Hồng Long, Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Cảnh Điền, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Yên bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, ông Bùi Trung Thông, cán bộ văn hóa xã Thanh Yên nhận hình thức kỷ luật khiển trách.
.

THIÊN THẢO

.