Thứ Tư, 27/05/2020, 15:37 [GMT+7]

Đi tù vì đòi nợ giúp vợ

Ngày 27-5, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Ngọc Quang (SN 1976, trú phường Phước Tân, TP Nha Trang) về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó tòa đã hoãn xử vì bị cáo xin hoãn để yêu cầu luật sư.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2017, Phạm Công Thuận nhiều lần vay tiền của Trương Thị Hồng và đến tháng 4/2018 thì không có khả năng chi trả.

Khoảng 16h ngày 7/2/2019, Quang (chồng của Hồng) điều khiển xe máy về nhà ở phường Phước Tân, TP Nha Trang thì gặp Thuận đang cầm 1 loa Karraoke partyhouse Sound bar (trị giá 25.850.000 đồng) từ trong nhà 97 khóm Quốc Tuấn đi ra, nên Quang đi bộ tới chặn Thuận lại đòi nợ.

Quang dùng tay tát vào mặt Thuận, cầm chìa khóa xe SH trên tay phải đâm vào ngực Thuận, Thuận có xin Quang đừng đánh và xin hẹn nửa tháng sẽ trả, Quang không đồng ý và yêu cầu Thuận viết giấy vay tiền, để lại cặp loa làm tin. Thuân có nói đây là tài sản của bố Thuận, nhưng Quang vẫn yêu cầu Thuận viết giấy vay tiền.

Lúc này, Nguyễn Tiến Vũ (là cháu Qang) đi ngang qua, dừng lại xem có chuyện gì. Quang thấy Vũ nên gọi lại. Quang yêu cầu Thuận viết giấy vay tiền với nội dung Thuận vay Nguyễn Tiến Vũ với số tiền 20 triệu đồng và ghi thêm dòng chữ ở dưới cùng với nội dung: Thuận vay tiền Vũ 20 triệu đồng, giờ Vũ gặp Thuận nên Thuận hẹn sẽ trả tiền và để lại cặp loa cho Vũ để làm tin.

Quang nói để tên Nguyễn Tiến Vũ cho tiện việc Vũ lấy tiền giúp vì Quang thường xuyên vắng nhà. Sau khi Thuận viết xong giấy vay tiền thì được cho về, Quang cầm cặp loa về nhà mình cất.

Bị cáo Trần Ngọc Quang tại tòa.
Bị cáo Trần Ngọc Quang tại tòa.
Ngày 6/3/2019, Thuận nộp đơn tố cáo. Ngày 8/7/2019 Công an đưa Quang về làm việc.

Được biết, năm 2001 Quang đã từng bị tòa xử phạt 9 tháng tù về tội danh trên. Năm 2003 tiếp tục bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 5 năm 6 tháng tù về các tội “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”. Năm 1994, Quang từng bị Công an quận Thủ Đức (TPHCM) bắt về hành vi cố ý gây thương tích và bị đưa đi cưỡng bức lao động 1 năm. Năm 1996 đối tượng tiếp tục bị Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) bắt về hành vi này, tuy nhiên, quá trình điều tra, Công an QBình Thạnh đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can.

.

Nguồn: Báo CATP HCM