Thứ Bảy, 16/05/2020, 09:23 [GMT+7]

Các bị cáo trong đường dây môi giới mại dâm gái Nga lĩnh án

Khi hai cặp nam nữ đang thực hiện việc mua bán dâm tại các phòng 401 và 501 nhà trọ Mùa Hè thì bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang.

Ngày 15-5, TAND tỉnh Khánh hòa đã chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo Nguyễn Xuân Thiện (SN 1973, trú TP Nha Trang) từ 4 năm tù xuống còn 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Mạnh Thuyết (SN 1983, HKTT xã Phú Hộ, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ, hiện trú TP Nha Trang) từ 4 năm 6 tháng tù còn 3 năm 9 tháng tù cùng về tội môi giới mại dâm; Nguyễn Đại Việt (quản lý nhà trọ, SN 1978, trú TP Hà Nội, hiện ở TP Nha Trang) từ 5 năm tù xuống còn 4 năm 3 tháng tù về tội chứa mại dâm.

Đồng giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội môi giới mại dâm đối với Huỳnh Công Đức (SN 1995, HKTT ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) do không kháng cáo.

Theo hồ sơ, khoảng 22h ngày 15/10/2018, tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Lộc Thọ, TP NhaTrang kiểm tra nhà trọ Mùa Hè tại địa chỉ 11/14B đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang, đã phát hiện, bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi bán dâm tại phòng 401 và phòng 501 của nhà trọ.

Cụ thể: tại phòng 401 có E.I (quốc tịch Nga) đang bán dâm cho Phạm Văn Tình; tại phòng 501 có A.I (quốc tịch Nga) đang bán dâm cho Trần Minh Tuấn.

Bị cáo Thiện, Việt, Thuyết tại tòa.
Bị cáo Thiện, Việt, Thuyết tại tòa.
Quá trình điều tra đã chứng minh được, Thuyết là người biết tiếng Nga nên có quen biết một số gái bán dâm người Nga đang đi du lịch tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khoảng tháng 4/2017, Thuyết thỏa thuận với các gái bán dâm nếu đồng ý đi khách, Thuyết sẽ trả 100 USD/1 lượt bán dâm. Tiếp đến, Thuyết gặp Thiện và Đức (là người chạy xe ôm) thỏa thuận, khi khách đi xe ôm có nhu cầu mua dâm người nước ngoài thì điện thoại cho Thuyết, Thuyết sẽ đưa gái người Nga đến bán dâm. Mỗi lần bán dâm, Thuyết sẽ thu 3,5 triệu đồng/lượt, còn giá mua dâm thì Thiện và Đức tự thỏa thuận với khách.

Để có địa điểm thực hiện việc mua bán dâm, Thuyết đến gặp Việt là người quản lý cơ sở kinh doanh nhà trọ Mùa Hè ở 11/14B thỏa thuận và thống nhất mỗi lần có khách mua dâm, Thuyết sẽ thuê phòng của nhà nghỉ Mùa Hè và trả tiền phòng 250.000 đồng/1 lượt mua bán dâm.

Khoảng 20h30’ ngày 15/10/2018, Trần Minh Tuấn điện thoại cho Thiện hỏi mua dâm gái người Nga. Thiện đồng ý và nói giá là 5.000.000 đồng/1 lượt mua dâm. Sau khi nhận tiền, Thiện chở Tuấn đến nhà trọ Mùa Hè gặp Việt để thuê phòng 501 và có gửi lại Việt số tiền 3,5 triệu đồng để đưa hộ cho Thuyết. Sau đó, Thiện điện thoại cho Thuyết đề nghị đưa gái bán dâm đến phòng 501 để bán dâm cho khách. Thuyết điện thoại cho A.I thông báo đến phòng 501 nhà nghỉ Mùa Hè để bán dâm cho khách.

Khoảng 20h40’ cùng ngày, Phạm Văn Tình điện thoại cho Đức hỏi mua dâm gái người Nga, Đức đồng ý và nói giá 7.250.000 đồng/1 lượt mua dâm. Sau khi nhận tiền, Đức chở Tình đến nhà nghỉ Mùa Hè gặp Việt để thuê phòng 401 và có gửi lại cho Việt số tiền 3,5 triệu đồng để đưa hộ cho Thuyết. Sau đó, Đức điện thoại cho Thuyết đề nghị điều gái bán dâm đến phòng 401 để bán dâm cho khách. Thuyết điện thoại cho E.I thông báo đến phòng 401 nhà trọ Mùa Hè để bán dâm cho khách.

Khi hai cặp nam nữ đang thực hiện việc mua bán dâm tại các phòng 401 và 501 nhà trọ Mùa Hè thì bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Việt, Thuyết, Thiện, Đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận đã môi giới và chứa mại dâm nhiều lần.

 

.

Nguồn: Báo CATP HCM