Thứ Sáu, 15/05/2020, 08:35 [GMT+7]

Hai án tử hình, 1 chung thân cho các đối tượng trong đường dây ma túy lớn

(Congannghean.vn)-Chiều 14/5, TAND tỉnh nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Hoàng Nghĩa Văn (SN 1975), trú xã Hưng Long, Hưng Nguyên, Mùa Bá Và (SN 1988), trú xã Na Ngoi, Kỳ Sơn và Cho Mua (SN 1983), trú thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ba bị cáo tại phiên tòa
Ba bị cáo tại phiên tòa
Theo đó, vào khoảng 14 giờ ngày 1/6/2019, tại Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, tổ công tác Công an TP Vinh phát hiện, bắt quả tang Mùa Bá Chò và Mùa Bá Và đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 15 kg ma túy, 2 điện thoại di động và 2.000USD.
 
Qua lời khai, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh tiến hành bắt và khám xét nơi ở của Hoàng Nghĩa Văn tại phường Hưng Bình, TP Vinh. Lực chức năng phát hiện, thu giữ thêm 1,990 gam ma túy dạng đá. Được biết, Văn thường xuyên thông qua Chò và Và để lấy ma túy từ Lào, sau đó đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. 
 
Xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt Cho Mua, Hoàng Nghĩa Văn mức án tử hình, Mùa Bá Và chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.
.

Hồ Hưng

.