Thứ Sáu, 24/04/2020, 08:45 [GMT+7]

Khởi tố, xét xử nhiều vụ án liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

(Congannghean.vn)-Liên quan đến phòng, chống đại dịch COVID-19, một số đối tượng bất hợp tác, tung tin sai sự thật đã bị khởi tố, bắt giam và đưa ra xét xử để răn đe. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, gây hoang mang, chấn động dư luận. 

Hai đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch ở tỉnh Đắk Nông bị đưa ra xét xử
Hai đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm dịch ở tỉnh Đắk Nông bị đưa ra xét xử
Ngày 22/4/2020, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan; Quyết định khởi tố bị can; bắt tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 7 đối tượng, bao gồm: Nguyễn Nhật Cảm (SN 1963), Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh (SN 1979), Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC thành phố Hà Nội; Đào Thế Vinh (SN 1975), Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam; Nguyễn Trần Duy (SN 1980), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành; Nguyễn Ngọc Nhất (SN 1986), nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech; Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1985), nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông và Lê Xuân Tuấn (SN 1982), nhân viên Phòng Tài chính kế toán CDC thành phố Hà Nội. 
 
Quá trình điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung khẩn trương làm rõ hành vi của các bị can, thu hồi tài sản Nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật. 
Giám đốc CDC Hà Nội, thuộc cấp và các đối tượng liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam             vì “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”
Giám đốc CDC Hà Nội, thuộc cấp và các đối tượng liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam vì “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”
Trước đó, thực hiện việc xử lý nghiêm các hành vi đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc trong phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao tại Văn bản số 45 ngày 30/3 và Chỉ thị số 03 ngày 3/4 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tăng cường phối hợp, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi phạm tội liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ luật Hình sự; đồng thời thực hiện chỉ đạo của tòa án tối cao yêu cầu tòa án các cấp, ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, cơ quan CSĐT các cấp đã tiến hành điều tra, khởi tố, bắt giam và phối hợp đưa ra xét xử nhiều vụ án liên quan đến công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.
 
Điển hình, sáng 10/4, TAND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ”, tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh 9 tháng tù giam. Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến COVID-19 được đưa ra xét xử. Trước đó, vào ngày 4/4, cán bộ chốt kiểm dịch nhắc nhở Đào Xuân Anh đeo khẩu trang nhưng người này không chấp hành mà còn có hành vi xúc phạm, dùng mũ cối hành hung người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát nên bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 15/4, TAND TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử vụ án “Chống người thi hành công vụ”, tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Sơn (SN 1981) trú tại phường Nhị Châu, TP Hải Dương 18 tháng tù giam. Ngày 5/4, đối tượng Sơn đã có hành vi dùng dao bầu đe dọa các thành viên Tổ cơ động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Nhị Châu, TP Hải Dương khi Tổ công tác làm nhiệm vụ nhắc nhở bà Trần Thị Cánh (là mẹ của Sơn) và các hộ kinh doanh chấp hành quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 
 
Cùng ngày, TAND TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã đưa ra xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Công Trinh (SN 1983) và Kiều Văn Thanh (SN 1970), cùng trú tại TP Gia Nghĩa về hành vi “Chống người thi hành công vụ” liên quan đến việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Khi tổ công tác lập biên bản về hành vi "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người", đối tượng Trinh đã lao vào giật và xé biên bản; còn Thanh tấn công cán bộ tổ công tác. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Trinh 9 tháng tù, bị cáo Kiều Văn Thanh 12 tháng tù. Cùng hành vi này, đối tượng Vũ Thị Thu Vân (SN 1977) trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũng đã bị tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo khi đã có hành vi đe dọa thành viên tổ công tác, giật khẩu trang và tát vào mặt, vào đầu một cảnh sát khu vực khi tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu Vân đo thân nhiệt và sát khuẩn tay.
 
Ngoài ra, tại nhiều địa phương trong cả nước, cơ quan CSĐT các cấp cũng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 về các hành vi chống người thi hành công vụ, tung tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ngày 15/4, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trường An (SN 1990) trú tại xã Lộc An, huyện Lộc Ninh khi đối tượng này có hành vi điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang. Cán bộ chốt kiểm dịch nhắc nhở, An tỏ thái độ khó chịu, đi lấy dao quay lại chốt đâm Trưởng Công an xã. Cùng hành vi này, 3 đối tượng ở Hà Nội và một đối tượng khác ở TP Cần Thơ cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Liên quan đến hành vi đưa thông tin sai sự thật về COVID-19, chiều 10/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Vĩnh Sơn (SN 1993) trú tại xã Đạ PLoa, huyện Đạ Huoai khi đối tượng này có hành vi dùng facebook giả mạo loan tin có người tử vong vì COVID-19 tại Đà Lạt khiến dư luận trong tỉnh hoang mang, lo lắng. 
 
Cùng hành vi này, Công an TP Vinh ngày 18/4 cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoài Nam (SN 1976) trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288, Bộ luật Hình sự. Trước đó, từ ngày 13 - 18/4, trên mạng xã hội facebook, một tài khoản có tên "Nam Hoài Nguyễn Trọng" đã đăng tải: "Việt Nam đã có ca chết vì COVID đầu tiên! Cam đoan chính xác", hay "Xác nhận đã có ca chết vì Corona đầu tiên tại Việt Nam. Là bệnh nhân tại Bạch Mai"; "Theo nguồn tin bật mí, có 3 người Việt Nam chết vì COVID-19 mà chính quyền giấu nhẹm! 2 Hà Nội, 1 Nghệ An...". Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định, chủ tài khoản facebook đăng những thông tin sai sự thật trên là Nguyễn Hoài Nam. Đối tượng này thừa nhận, chỉ vì muốn gây sự chú ý trên mạng xã hội facebook nên đã tự bịa ra những thông tin, bài viết sai sự thật với nội dung như trên để đưa lên mạng xã hội. Hiện, cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Nam trước pháp luật.
.

THIÊN THẢO

.