Thứ Tư, 13/05/2020, 09:09 [GMT+7]

Nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông tại một ngã tư

(Congannghean.vn)-Từ khi tuyến đường Namyangju Dasan và đường Ngô Gia Tự (kéo dài), phường Quán Bàu, TP Vinh hoàn thành đưa vào sử dụng, ngoài ưu điểm kết nối hạ tầng giao thông thông suốt thì lại phát sinh nguy cơ tai nạn giao thông. Thời gian qua, tại ngã tư giao nhau giữa hai tuyến đường trên liên tục xảy ra tai nạn giao thông, khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.
Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 31/3, tại ngã tư giao nhau                  giữa đường Namyangju Dasan với đường Ngô Gia Tự,             khiến người đàn ông điều khiển xe gắn máy ngã xuống đường, phải đưa đi viện cấp cứu
Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 31/3, tại ngã tư giao nhau giữa đường Namyangju Dasan với đường Ngô Gia Tự, khiến người đàn ông điều khiển xe gắn máy ngã xuống đường, phải đưa đi viện cấp cứu
Cuối tháng 3/2017, tuyến đường Namyangdu Dasan (tên thành phố kết nghĩa của Hàn Quốc với TP Vinh), tại phường Quán Bàu chính thức khánh thành đưa vào sử dụng. Đường Namyangdu Dasan có chiều dài chưa tới 1 km, tổng mức đầu tư gần 50 tỉ đồng, nối từ đường Mai Hắc Đế sang đường Lê Ninh, phường Quán Bàu, TP Vinh. Hiện trên tuyến đường này có một ngã tư giao nhau với đường Ngô Gia Tự kéo dài, tại vị trí cách cổng trụ sở UBND phường Quán Bàu khoảng 30 m.
 
Từ khi tuyến đường hoàn thành, không lâu sau đó, đường Ngô Gia Tự kéo dài thông ra với đường 72 m, lượng phương tiện tham gia giao thông qua ngã tư Namyangju Dasan và Ngô Gia Tự ngày càng đông hơn. Tuy nhiên, do hai tuyến đường này đồng cấp, đoạn qua ngã tư bị hạn chế tầm quan sát, nên các phương tiện qua đây không làm chủ tốc độ dễ xảy ra tai nạn giao thông.
 
Mới đây nhất, khoảng 20 giờ ngày 4/4, khi chiếc xe ôtô bán tải BKS 37C-122.06 nhãn hiệu Ford Ranger (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, hướng từ UBND phường Quán Bàu ra đường 72 m, khi đến ngã tư  giao nhau với đường Namyangju Dasan thì bất ngờ bị một xe ôtô khác BKS 37A-403.53 nhãn hiệu Honda CRV (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Namyangju Dasan, hướng từ đường Lê Ninh ra đường Mai Hắc Đế đâm mạnh vào cánh cửa phụ bên lái, đẩy xe bán tải Ford Ranger đi một đoạn khá xa. Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng cả hai xe ôtô hư hỏng nặng.
 
Trước đó không lâu, vào trưa ngày 31/3, khi xe ôtô con nhãn hiệu Mazda 3 BKS 37A-498.76 đang lưu thông trên đường Ngô Gia Tự, hướng UBND phường Quán Bàu ra đường 72 m, khi đến ngã tư giao nhau với đường Namyangju Dasan thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe gắn máy BKS 29V2-2020, lưu thông trên đường Namyangju Dasan, hướng từ đường Mai Hắc Đế sang đường Lê Ninh đâm vào hông xe phía lốp sau bên phụ. Hậu quả vụ tai nạn, xe ôtô hư hỏng nhẹ, riêng người điều khiển xe gắn máy bị ngã xuống đường, xe gắn máy hư hỏng một số bộ phận.
 
Người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện giao thông đi qua ngã tư này thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ. Mặt khác, do ngã tư này giao nhau giữa hai tuyến đường đồng cấp, nhưng lại bị che khuất về tầm nhìn, người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc.
 
Về lâu dài, đề nghị UBND phường Quán Bàu, UBND TP Vinh và Ban An toàn giao thông tỉnh khảo sát thực tế, sớm có biện pháp cảnh báo giao thông, hạn chế tốc độ phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông qua các ngã tư nói trên, tránh để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tiếp theo.
.

V. Thành

.