Thứ Bảy, 07/03/2020, 08:28 [GMT+7]

Đấu tranh có hiệu quả các hành vi vi phạm về pháo nổ

(Congannghean.vn)-Ngay từ khi mới ban hành kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đảng ủy, lãnh đạo, CBCS Công an TX Hoàng Mai đã quán triệt, nhận thức sâu sắc, bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh. Trên cơ sở đó, Công an thị xã đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đổi mới, sáng tạo nhiều hình thức, nội dung, triển khai một cách bài bản, bám sát tình hình thực tiễn để phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần làm chuyển biến tích cực công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn TX Hoàng Mai trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 
Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy                          Công an thị xã triển khai các phương án bảo đảm ANTT                      đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán
Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an thị xã triển khai các phương án bảo đảm ANTT đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán
Với mục tiêu cao nhất là “gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon”, để người dân vui Tết, đón Xuân trong an toàn, Công an TX Hoàng Mai đã tham mưu nhiều kế hoạch cho Thị ủy, UBND thị xã chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc bảo đảm ANTT. Theo đó, ngoài huy động tối đa lực lượng, phương tiện sẵn có của đơn vị, còn có sự chung tay phối hợp của các lực lượng tham gia công tác tuần tra bảo đảm ANTT vào ban đêm; phòng, chống pháo nổ. Công an thị xã cũng đã kịp thời triển khai Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để lắng nghe, giải đáp những vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của người dân trong bảo đảm ANTT, xây dựng thế trận vững chắc trong lòng nhân dân. Đó cũng là lý do mà phong trào “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm”, toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ đã tạo được hiệu quả và lan tỏa trong nhân dân. Để làm được điều này, Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại 100% khối, xóm, trường học trên địa bàn. Ngoài tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, Công an thị xã đã phối hợp lực lượng chức năng tổ chức các phiên tòa giả định, xét xử lưu động…
 
Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tổng kết đợt cao điểm, Công an thị xã đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, kìm giữ, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội. Dịp Tết, trên địa bàn thị xã xảy ra 5 vụ vi phạm về TTXH, đơn vị đã điều tra, làm rõ 5/5 vụ, đạt tỉ lệ 100%; xác lập, khám phá thành công 3 chuyên án lớn, được chính quyền và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt, đơn vị đã tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm “tín dụng đen”. Công an thị xã đã tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch kiểm tra các cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, hoạt động, ngân hàng, tín dụng.
 
Trên cơ sở đó chủ động rà soát tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn qua đó phát hiện, xử phạt 10 cơ sở vi phạm. Tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, các vi phạm về pháo giảm đáng kể so với cùng kỳ, trong đó có tội phạm ma túy. Công an thị xã đã bắt giữ, xử lý 9 vụ, 17 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy (giảm 4 vụ so với cùng kỳ), thu giữ hàng chục gam ma túy các loại. Trong đó phá thành công Chuyên án 619M, triệt xóa tụ điểm sử dụng ma túy trái phép, bắt 8 đối tượng, thu giữ 4,58 gam ma túy tổng hợp, 20 viên ma túy nén màu hồng, 15,9 gam cỏ Mỹ... 
 
Đặc biệt, Công an thị xã đã đấu tranh mạnh với các vi phạm về pháo nổ, trong dịp Tết đã khám phá thành công 2 chuyên án; bắt, xử lý 47 vụ, 48 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo; tình trạng sử dụng pháo giảm mạnh so với cùng kỳ các năm trước. Các hành vi vi phạm về pháo đều được ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định. Trong đó điển hình là chủ trì phối hợp Công an TX Thái Hòa phá thành công Chuyên án 311P, bắt đối tượng Lê Xuân Chuyển (SN 1991) trú tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép, thu giữ 36 kg pháo nổ. Điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ thêm  Phan Văn Cường (SN 2003) trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, thu giữ 37,4 kg pháo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà công tác thu hồi, vũ khí, vật liệu nổ, pháo, đồ chơi nguy hiểm trong nhân dân cũng đã đạt kết quả cao. 
 
Cũng trong dịp này, Công an thị xã đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông dịp Tết, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực trật tự ATGT cũng đạt nhiều kết quả cao, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống pháo được Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TX Hoàng Mai phát hiện 23 vụ, trong đó 6 vụ, 8 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo.
.

Huyền Thương

.