Thứ Hai, 09/03/2020, 15:03 [GMT+7]

Bắt liên tiếp 6 vụ khai thác cát trái phép trên sông Lam

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và Lễ hội đầu xuân, Đội Cảnh sát Đường thủy đã huy động tối đa lực lượng và triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến. Theo đó, từ ngày 19/2 – 3/3, Đội đã bắt 6 vụ khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn đi qua địa bàn các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Đô Lương; tạm giữ 6 thuyền vỏ sắt không có biển kiểm soát và 45 m3 cát.
Cảnh sát Đường thủy tiến hành kiểm tra trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Lam
Cảnh sát Đường thủy tiến hành kiểm tra trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Lam
Cụ thể, vào hồi 10 giờ ngày 19/2, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Đường thủy phát hiện 1 tàu vỏ sắt không có BKS của Nguyễn Văn Thành (SN 1975) trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương đang có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam thuộc địa phận xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương; thu giữ tàu và 8 m3 cát. Tiếp đó, vào ngày 20/2, Tổ công tác phát hiện 2 vụ, 2 tàu vỏ sắt của Nguyễn Văn Thiện (SN 1999) trú tại xã Thanh Lĩnh và Lê Văn Phúc (SN 1999) trú tại thị trấn Dùng, cùng huyện Thanh Chương về hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực nói trên. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 tàu và 13 m3 cát. Đặc biệt, chỉ trong ngày 3/3, Tổ công tác phát hiện 3 vụ, 3 tàu vỏ sắt của Hoàng Bá Hóa (SN 1986) trú tại xã Lĩnh Sơn, Nguyễn Văn Cường (SN 1984) trú tại xã Tào Sơn, cùng huyện Anh Sơn và Hoàng Hữu Cường (SN 1987) trú tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua địa bàn xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Thu giữ 3 tàu và 24 m3 cát.
 
Hiện, Tổ công tác đã hoàn tất hồ sơ và chuyển các tang vật liên quan cho Công an các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Đô Lương xử lý theo thẩm quyền. Ngoài các vụ việc nói trên, trong thời gian qua, Đội Cảnh sát Đường thủy cũng đã xử lý vi phạm hành chính 15 trường hợp liên quan đến các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường thủy, chuyển nộp Kho bạc Nhà nước 33.300.000 đồng.
.

Ngọc Anh

.