Thứ Năm, 12/09/2019, 08:35 [GMT+7]

Bắt giữ 7 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Lam

(Congannghean.vn)-Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Nghệ An cho biết, trong 2 ngày 10 và 11/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng đang sử dụng 7 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua 2 huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên.

Đoàn liên ngành kiểm tra số lượng cát bị thu giữ trên tuyến sông Lam đoạn qua địa phận xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương
Đoàn liên ngành kiểm tra số lượng cát bị thu giữ trên tuyến sông Lam đoạn qua địa phận xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương
Cụ thể, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11/9, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh do Phòng Cảnh sát Môi trường chủ trì phát hiện 6 thuyền đang khai thác cát trái phép trên sông Lam thuộc địa phận xóm 1, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương. Đoàn đã yêu cầu các chủ thuyền gồm: Nguyễn Thị Hằng (SN 2000) và Phạm Thị Thùy Dung (SN 1987) đều trú tại khối 6, thị trấn Thanh Chương; Nguyễn Thị Tuyết (SN 1971) trú tại xã Thanh Hưng; Nguyễn Thị Loan (SN 1977) trú tại xóm 5, xã Thanh Văn; Nguyễn Văn Đoài (SN 1976) trú tại xã Đồng Văn và Lê Thị Thu Hiền (SN 1985) trú tại xã Thanh Hà, cùng huyện Thanh Chương tạm dừng hoạt động để làm rõ sự việc. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn phát hiện 6 thuyền đã khai thác được tổng cộng gần 100 m3 cát. Các chủ thuyền đều không xuất trình được thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát.
 
Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 10/9, trên tuyến sông Lam đoạn qua địa phận xã Hưng Lam, huyện Hưng Nguyên, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện, bắt giữ Trần Thị Minh (SN 1995) trú tại xóm 9, xã Hưng Lam đang có hành vi dùng thuyền khai thác 17 khối cát. 
 
Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ phương tiện và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
.

Ngọc Anh

.