Thứ Bảy, 07/12/2019, 14:57 [GMT+7]

Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

(Congannghean.vn)-Chỉ trong ngày 3/12, Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát, sỏi đã phát hiện, bắt 6 vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn 2 huyện Anh Sơn và Đô Lương; tạm giữ nhiều tang vật liên quan.
Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra thuyền                   của người dân
Đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra thuyền của người dân
Cụ thể, vào lúc 3 giờ ngày 3/12/2019, trên sông Lam thuộc địa phận xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, Đoàn liên ngành phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính (VPHC) đối với Phạm Trọng Diều (SN 1989) trú tại xóm 14, xã Lĩnh Sơn và Nguyễn Văn Sơn (SN 1974) trú tại thôn 3, xã Tào Sơn về hành vi khai thác cát trái phép; tạm giữ 2 thuyền và 22 m3 cát. Vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày, cũng trên tuyến sông Lam thuộc xã địa phận xã Khai Sơn, Đoàn liên ngành phát hiện, lập biên bản VPHC đối với Lê Thị Dục (SN 1976) trú tại xóm 1, xã Lĩnh Sơn và Nguyễn Văn Nuôi (SN 1960) trú tại thôn 8, xã Khai Sơn về hành vi khai thác cát trái phép; tạm giữ 2 thuyền và 16,7 m3 cát. 
 
Tiếp đó, vào lúc 18 giờ cùng ngày, trên tuyến sông Lam thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, Đoàn liên ngành phát hiện, lập biên bản VPHC đối với Cao Thị Thểu (SN 1971) và Trần Thị Nga (SN 1985) cùng trú tại xóm 5, xã Ngọc Sơn về hành vi khai thác cát trái phép; tạm giữ 2 thuyền và 19,8 m3 cát.
.

Ngọc Anh

.