Thứ Tư, 31/07/2019, 08:22 [GMT+7]

Ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người

Tại Việt Nam, để thể hiện cam kết và nỗ lực chống lại nạn buôn bán người, ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 30/7 hằng năm làm ngày Toàn dân phòng chống mua bán người, với mục đích huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc.

 

 

 

 

Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

Vậy các thủ đoạn của loại tội phạm nguy hiểm này có gì mới? Cần làm gì để phòng ngừa, cảnh giác trước các thủ đoạn của các đối tượng tội phạm?
.

Nguồn: ANTV

.