Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201512/ve-vu-sap-gian-giao-thi-cong-cay-xang-tai-ha-tinh-651806/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201512/ve-vu-sap-gian-giao-thi-cong-cay-xang-tai-ha-tinh-651806/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Về vụ sập giàn giáo thi công cây xăng tại Hà Tĩnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 12/12/2015, 09:45 [GMT+7]

Về vụ sập giàn giáo thi công cây xăng tại Hà Tĩnh

(Congannghean.vn)-Sự việc xảy ra vào lúc 14 giờ ngày 9/12. Theo đó, công trình thi công cây xăng trên QL8A, đoạn qua thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tiến hành xây dựng thì giàn giáo đổ sập, làm 2 người chết, 6 người bị thương nặng.

Theo báo cáo mới nhất của UBND huyện Hương Sơn, đến 20 giờ ngày 9/12, công tác cứu nạn cứu hộ đã kết thúc và không có thêm người nào thương vong. Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 25 người đang có mặt tại công trường, trong đó có 15 người đổ bê tông ở phía trên, 10 người ở đội xây dựng phía dưới. Ông Bùi Văn Bảy (50 tuổi) trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu (Nghệ An) - một trong những nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn cho biết: “Khi các công nhân đang làm nốt những công đoạn cuối cùng để nghỉ ăn cơm trưa thì bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng rung lắc, sau đó toàn bộ trụ của cây xăng đang xây dở bất ngờ đổ sập xuống. Tại hiện trường, tất cả công nhân đều bị các khối bê tông sắt thép và giàn giáo đè lên người”.

2 công nhân tử vong được xác định là ông Nguyễn Trọng Hường (53 tuổi) trú tại thị trấn Phố Châu và ông Nguyễn Văn Tuấn (49 tuổi) trú tại xã Sơn Kim 1, cùng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 2 nạn nhân bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, 4 người điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Công an huyện Hương Sơn, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với  lực lượng Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ và người dân địa phương sử dụng máy cẩu, máy xúc tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Ông Võ Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền huyện Hương Sơn đã phối hợp với Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đến bệnh viện thăm hỏi, chia sẻ với các nạn nhân. Trước mắt, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh hỗ trợ nạn nhân bị thương 5 triệu đồng/người, người thiệt mạng 15 triệu đồng/người. Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 500.000 đồng.

Được biết, công trình xây dựng cây xăng ở xã Sơn Kim 1 là do Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Minh Hưng (trụ sở tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) thi công.

.

Thiên Thảo

.