Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201502/canh-giac-voi-chieu-lua-ca-nguoi-ngheo-587056/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201502/canh-giac-voi-chieu-lua-ca-nguoi-ngheo-587056/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác với chiêu lừa cả người nghèo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 12/02/2015, 16:50 [GMT+7]

Cảnh giác với chiêu lừa cả người nghèo

(Congannghean.vn)-Những ngày cận Tết, tại nhiều địa phương, nhất là các vùng quê, nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đến trao quà từ thiện để chia sẻ khó khăn của bà con, ước mong một cái Tết an lành, đầm ấm. Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng “trao quà Tết” để lừa đảo. 
 
Cuối tháng 1-2015, bà Nguyễn Thị Xanh (SN 1930, trú thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đang loay hoay dọn dẹp đồ đạc trong nhà để đón Tết Nguyên đán thì một phụ nữ cao khoảng 1,4m, nước da ngăm ngăm, đi xe máy đến trước nhà bà Xanh cất giọng nhanh nhảu: “Tết này có suất quà giá trị tiền lớn, bà có nhận không?”. Đang khó khăn, nghe nói có số tiền lớn ăn Tết nên bà Xanh mừng rỡ trả lời: “Có chứ”.
 
Người phụ nữ đó nói rằng đi nhận quà từ thiện phải ăn mặc “lùi cùi”, bộ dạng nghèo khổ họ mới thương, nên bảo bà Xanh lột đôi bông tai, cởi áo ra mặc áo cũ vào. Bà Xanh lưỡng lự thì người phụ nữ ấy bỏ đôi bông tai và lấy chiếc áo của bà Xanh (trong đó có 1,56 triệu đồng) qua một bên. Sau khi lấy điện thoại ra chụp hình bà Xanh, người phụ nữ nói khát, xin bà Xanh li nước. Bà Xanh chạy xuống nhà dưới rót nước cho “người tốt”, nào ngờ khi đi lên thì bà ta đã biến mất cùng một chỉ vàng (đôi bông tai) và số tiền trong túi áo. Biết bị lừa, bà Xanh hô hoán nhưng người phụ nữ đó đã mất hút...
 
Ông Trần Một, Trưởng công an xã Đại Đồng cho biết: “Đây là vụ lừa đảo có tính toán với những chiêu bài mới để người nhẹ dạ nghe theo. Bà con cần nâng cao cảnh giác, nhất là dịp trước, trong và sau Tết”.
.

Nguồn: Báo CA TP HCM

.