Thứ Tư, 02/12/2020, 09:34 [GMT+7]

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

(Congannghean.vn)-Những ngày qua, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri (TXCT) các địa phương trong tỉnh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Các cuộc TXCT cũng ghi nhận nhiều ý kiến, đóng góp, kiến nghị của cử tri và được Đoàn ĐBQH tỉnh làm rõ, giải trình, tiếp thu đầy đủ và tổng hợp để gửi đến các cấp, ngành chức năng xem xét giải quyết. 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các ĐBQH tỉnh tiếp thu đầy đủ
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các ĐBQH tỉnh tiếp thu đầy đủ
Mở đầu các cuộc TXCT, các ĐBQH đã thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, sau 18 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Quốc hội đã thông qua 20 luật, nghị quyết; cho ý kiến vào 4 dự án Luật; giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, nhân sự; thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… 
 
Tại các cuộc TXCT, cùng với bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng trước thành công của kỳ họp, cử tri nhiều địa phương đã thẳng thắn phát biểu nhiều tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Nghệ An liên quan đến nhiều vấn đề xã hội. Đơn cử như về tệ nạn tham nhũng, đề nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu giải pháp để đảm bảo phòng, chống hiệu quả tệ nạn này ở các cấp. Với chủ trương sáp nhập xóm; sắp xếp, tinh giản đội ngũ cán bộ ở các cấp, nhiều cử tri bày tỏ sự không đồng tình khi chế độ lương, phụ cấp chưa được nâng lên, nhất là ở cấp xóm. Một số ý kiến cũng đề xuất, kiến nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết hồ sơ tồn đọng cho người tham gia lực lượng thanh niên xung phong; nâng mức hưởng chế độ BHYT cho lực lượng này từ 80% lên 100%; ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho người có công; giảm tuổi được hưởng chính sách cho người cao tuổi… 
 
Liên quan đến tiêu chí bình xét xã nghèo, một số cử tri cho rằng trong quá trình triển khai, cơ sở gặp rất nhiều bất cập trong quá trình thực hiện quy định của Bộ tiêu chí bình xét hộ nghèo; do vậy đề nghị Trung ương cần điều chỉnh bộ công cụ điều tra hộ nghèo cho phù hợp với các vùng miền núi khác nhau. Ngoài các vấn đề xã hội nói trên, hội trường các cuộc TXCT cũng ghi nhận nhiều lượt ý kiến của cử tri phản ánh các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực đời sống dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội. Đó là ý kiến của cử tri xóm 1, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc về việc giá điện được tính bậc thang gây khó khăn cho người nông dân. Hay như phản ánh của cử tri xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ về việc diện tích rừng đầu nguồn nguyên sinh của xã Kỳ Tân giáp ranh huyện Yên Thành bị tàn phá và xâm lấn; đề nghị Nhà nước chuyển đổi sang rừng sản xuất để vừa khai thác, phát huy hiệu quả đất rừng, vừa giảm chi phí của Nhà nước trong công tác bảo vệ rừng. 
 
Ngoài ra, nhiều vấn đề khác cũng được các cử tri phản ánh, kiến nghị như việc hoàn trả vốn bàn giao lưới điện nông thôn; tình trạng ô nhiễm môi trường liên quan đến việc tập kết xử lý rác thải sinh hoạt, ô nhiễm môi trường trong  chăn nuôi tại các gia trại, trang trại. Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nhiều cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư, nâng cấp hệ thống kênh mương xuống cấp để bà con yên tâm phát triển sản xuất nông nghiệp…
 
Trong thẩm quyền, các ĐBQH đã làm rõ, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Giải trình băn khoăn của cử tri về vấn đề tham nhũng, ĐBQH khẳng định, thời gian qua, cùng với đấu tranh, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, cơ chế quản lý, điều hành nhằm khắc phục sự chồng chéo và lỗ hổng tạo ra tham nhũng; đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý, giám sát cán bộ. Liên quan đến ý kiến cử tri về giá điện bậc thang, hiện Bộ Công thương đang nghiên cứu để đưa ra cách tính phù hợp với thực tiễn và mức sống của người dân.
 
Về phản ánh bất cập khi triển khai Bộ công cụ bình xét hộ nghèo của Trung ương giai đoạn 2016 - 2020, ĐBQH cho biết, do Bộ công cụ bình xét hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025 Trung ương chưa hoàn thành nên hiện vẫn đang thực hiện theo Bộ tiêu chí cũ. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ báo cáo với Chính phủ sớm ban hành bộ tiêu chí mới tập huấn cho cơ sở triển khai… Kết thúc các cuộc TXCT, Đoàn ĐBQH tỉnh đã phát biểu tiếp thu toàn bộ ý kiến, đề xuất của các cử tri; đồng thời hứa có trách nhiệm tổng hợp, gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các nguyện vọng chính đáng. 
.

Thùy Dương

.