Thứ Ba, 08/09/2020, 09:20 [GMT+7]

Phụ nữ Nghệ An 'tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang'

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp và phong trào phụ nữ trên địa bàn đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Bác Hồ trao tặng đã và đang được các cấp Hội Phụ nữ Nghệ An phát huy, rèn luyện theo 4 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.
Các sản phẩm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên phụ nữ                 được trưng bày tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp
Các sản phẩm khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của hội viên phụ nữ được trưng bày tại Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp
Thực hiện phong trào thi đua, yêu nước do các cấp phát động,  giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua trong các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo hiệu quả, bền vững; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc… Với các cấp Hội ở các huyện, thành, thị, các chương trình “Tết ấm - Xuân yêu thương”; “Biến phế thải  thành thẻ BHYT, sổ tiết kiệm, con giống”; “Phụ nữ chung tay thực hiện an toàn thực phẩm”; “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi và phát huy hiệu quả tích cực…
 
Thông qua phong trào “Biến phế thải thành thẻ BHYT, sổ tiết kiệm, con giống”, tại 21 huyện, thành, thị đã trao tặng 455 thẻ BHYT, 125 sổ tiết kiệm, gần 3.000 con giống các loại cho hội viên nghèo. Trong phong trào xây dựng NTM, Hội Phụ nữ các cấp đã thực hiện gần 2.000 công trình, phần việc như con đường hoa, con đường kiểu mẫu, mô hình sản xuất sạch, thu gom rác thải… Trong 5 năm, toàn tỉnh đã có hơn 5.000 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Đối với phụ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đã tích cực hưởng ứng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”… Phụ nữ trong các đơn vị lực lượng vũ trang nỗ lực xung kích trong các phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng vì chủ quyền an ninh biên giới”; “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất trong hội viên.
 
Điểm nổi bật trong hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp là việc phát động và lan tỏa các phong trào, chương trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đơn cử như phong trào “Đồng hành cùng phụ nữ yếu thế” với việc nhận đảm bảo phần lương thực đủ ăn trong năm cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn bằng việc hỗ trợ gạo hàng tháng, quý; hỗ trợ phương tiện sinh kế; kết nối các nhà hảo tâm để xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ khó khăn, hỗ trợ nâng bước em đến trường... Chỉ riêng 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Phụ nữ đã huy động được các nguồn lực để trao tặng 2.654 suất quà, 5 tấn gạo với trị giá trên 850 triệu đồng và hàng nghìn con giống, gần 580 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ hội viên phụ nữ yếu thế; trao tặng 975 suất quà, 1.650 cuốn vở và tiền mặt với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng cho trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, các cháu học sinh nghèo học giỏi.
 
Đặc biệt, trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực đồng hành cùng hệ thống chính trị chung tay đẩy lùi dịch bệnh thông qua việc phát động các hoạt động, phong trào “ấm tình mùa dịch”, “hũ gạo chống dịch”, "trao yêu thương đến vùng cách ly", “không phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID", “những bàn tay đảm, nâng cao sức đề kháng phòng, chống COVID”, “phụ nữ tăng gia sản xuất, cùng chống dịch COVID-19"; "sử dụng hợp lý nguồn lao động tại chỗ là yêu nước"… Tiêu biểu như chị em Hội Phụ nữ Biên phòng tỉnh đã tự tay làm 1.000 tấm kính bóng chắn nước bọt để chuyển đến các chiến sĩ biên phòng tại các địa điểm cắm chốt các đường mòn, lối mở tại vùng giáp biên và các chiến sĩ biên phòng tại cửa khẩu. Hay như Hội LHPN huyện Hưng Nguyên với tinh thần xung kích và sáng tạo đã phát động phong trào “Hũ gạo chống dịch” khi Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên tiếp nhận 140 lao động từ Lào và Thái Lan về điểm cách ly tập trung. Đặc biệt, để đáp ứng công tác tuyên truyền, vận động và xử lý trong các tình huống đặc biệt, cấp thiết, Hội LHPN các huyện đã thành lập 703 đội tuyên truyền phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19.
 
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, có 112 tập thể và cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua và 52 điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được Hội LHPN tỉnh biểu dương. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với các phong trào trọng tâm, cụ thể như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…
.

Thùy Dương

.