Thứ Tư, 24/06/2020, 11:03 [GMT+7]
Công an phường Cửa Nam, TP Vinh

Hội nghị 'Công an lắng nghe ý kiến nhân dân'

(Congannghean.vn)-Tối ngày 23/6, UBND, Ủy ban MTTQ phường Cửa Nam, TP Vinh tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Tham dự có đồng chí Trung tá Đinh Viết Bảo, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an thành phố Vinh; đại diện chỉ huy các Đội; các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ phường; các đồng chí Bí thư, Khối trưởng, Ban công tác MTTQ, bảo vệ dân phố 12 khối dân cư và nhân dân trên địa bàn.

Trung tá Phan Văn Thanh, Trưởng Công an phường Cửa Nam báo cáo kết quả mà đơn vị đạt được trong thời gian qua
Trung tá Phan Văn Thanh, Trưởng Công an phường Cửa Nam báo cáo kết quả mà đơn vị đạt được trong thời gian qua
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí chủ trì hội nghị
Các đồng chí: Trần Văn Trí, Chủ tịch UBND phường; Nguyễn Thành Vinh, Chủ tịch MTTQ phường, Trung tá Phan Văn Thanh, Trưởng Công an phường Cửa Nam chủ trì hội nghị.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Trung tá Phan Văn Thanh, Trưởng Công an phường báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020.  
 
Thông qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”,  Công an phường Cửa Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều phong trào thi đua sôi nổi được phát động mạnh mẽ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phường trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH, chủ động nắm chắc và xử lý tốt mọi tình hình, diễn biến liên quan đến ANTT, nhờ vậy tình hình trên địa bàn phường luôn giữ vững ổn định, không để vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra gây phức tạp ANTT.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020 được sự giúp đỡ, phối hợp, hỗ trợ và cung cấp thông tin của quần chúng nhân dân, Công an phường đã điều tra làm rõ 20 vụ, 25 đối tượng, thu giữ 0,32 gam hê rô in; 0,315 gam ma túy tổng hợp dạng đá, xác pháo, tiền và tài sản trị giá gần 50 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe những ý kiến góp ý của nhân dân, trong đó, đề cập đến vấn đề lực lượng CSKV cần bám sát cơ sở, nắm tình hình và tham mưu giải quyết tình hình phức tạp tại khối dân cư; tăng cường kiểm tra cư trú, rà soát hướng dẫn các thủ tục sửa sai hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân; tăng cường đảm bảo ATGT trước cổng trường học; tình trạng hoạt động của camera an ninh...
 
Với tinh thần cầu thị, Công an phường Cửa Nam đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến của đông đảo nhân dân, nhìn rõ những hạn chế, thiếu sót mà nhân dân phản ánh để chủ động kịp thời có hướng khắc phục, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn.
Trung tá Đinh Viết Bảo, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an thành phố Vinh phát biểu.
Trung tá Đinh Viết Bảo, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an thành phố Vinh phát biểu.
Nhân dân góp ý kiến 
Nhân dân góp ý kiến 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Đinh Viết Bảo, Đội trưởng Đội xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an thành phố Vinh cũng biểu dương những kết quả mà Công an phường Cửa Nam đã đạt được. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của nhân dân, đồng chí cũng đề nghị Công an phường phối hợp với chính quyền địa phương tập trung làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ANTT; mỗi CBCS phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, thường xuyên bám địa bàn để trao đổi thông tin về những vấn đề phức tạp về ANTT, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc xảy ra...
.

Phan Tuyết

.