Thứ Tư, 22/04/2020, 10:03 [GMT+7]

TP. Vinh ngày cuối thực hiện cách ly xã hội

(Congannghean.vn)-Sáng 22/4, ngày cuối cùng thực hiện cách ly toàn xã hội theo Công văn hỏa tốc số 2294/UBND – VX ngày 16/4 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tại Tp. Vinh nhiều nơi vẫn nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị, nhưng cũng có nơi đang có biểu hiện thực hiện phòng chống dịch bệnh chủ quan, lơ là. 

Theo ghi nhận của congannghean.vn, sáng nay (22/4) các Trung tâm và cửa hàng không thiết yếu tại các tuyến đường chính vẫn đóng cửa.
Theo ghi nhận của congannghean.vn, sáng nay (22/4) các Trung tâm và cửa hàng không thiết yếu tại các tuyến đường chính vẫn đóng cửa.
Trên đường phố, người dân ra đường đều thực hiện nghiêm đeo khẩu trang.
Trên đường phố, người dân ra đường đều thực hiện nghiêm đeo khẩu trang.
Các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19 được thể hiện bằng nhiều hình thức.
Các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19 được thể hiện bằng nhiều hình thức.
Công viên vẫn thông báo tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.
Công viên vẫn thông báo tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.
Tuy nhiên, tại một số nơi, hoạt động phòng chống dịch đã bắt đầu có biểu hiện chủ quan, lơ là.
Tuy nhiên, tại một số nơi, hoạt động phòng chống dịch đã bắt đầu có biểu hiện chủ quan, lơ là.
Nhiều cửa hàng bán phụ kiện điện thoại, quần áo, hớt tóc... đã hoạt động, phục vụ khách hàng.
Nhiều cửa hàng bán phụ kiện điện thoại, quần áo, hớt tóc... đã hoạt động, phục vụ khách hàng.
Lượng người và phương tiện di chuyển tấp nập trên đường Hồ Tùng Mậu.
Lượng người và phương tiện di chuyển tấp nập trên đường Hồ Tùng Mậu.
Một người dân Tp. Vinh cho biết: “Mấy ngày qua không đông thế này đâu, chắc là ngày cuối cách ly nên mọi người nôn nao ra đường, thăm chợ búa thôi”
Một người dân Tp. Vinh cho biết: “Mấy ngày qua không đông thế này đâu, chắc là ngày cuối cách ly nên mọi người nôn nao ra đường, thăm chợ búa thôi”

 

.

Văn Hậu

.