Thứ Hai, 20/04/2020, 17:19 [GMT+7]

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thăm gia đình liệt sĩ hi sinh tại Đồng Tâm

(Congannghean.vn)-Ngày 20/4/2020, Đoàn cán bộ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 liệt sĩ CAND đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo Công an các quận, phường trên địa bàn.

Đoàn cán bộ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã đến thăm, tặng quà gia đình, thân nhân liệt sĩ: Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (sinh năm 1972), Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (sinh năm 1992), Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Đại úy Phạm Công Huy (sinh năm 1993), Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Phạm Công Huy.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Phạm Công Huy.

Tại các nơi đến, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng sau khi cùng đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ đã trò chuyện với thân nhân liệt sĩ và bày tỏ lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đối với sự hi sinh của 3 đồng chí.  Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đã báo cáo với đại diện các thân nhân liệt sĩ vừa qua cán bộ, chiến sĩ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã tổ chức phát động học tập, noi gương tinh thần dũng cảm, sự hi sinh của 3 đồng chí vì cuộc sống, bình yên của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã quyên góp hỗ trợ mỗi gia đình liệt sĩ số tiền 10 triệu đồng, góp phần nhỏ bé chia sẻ khó khăn trong những ngày toàn dân phòng, chống dịch Covid-19. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái thay mặt cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị xúc động chia sẻ tình cảm với thân nhân, động viên gia đình, thân nhân các liệt sĩ; mong các gia đình nén đau thương, mất mát vượt qua khó khăn, nhất là trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đời sống, xã hội và cuộc sống của người dân.

Động viên, hỗ trợ mẹ đẻ liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân
Động viên, hỗ trợ mẹ đẻ liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân

Thay mặt gia đình, bà Hoàng Thị Phúc mẹ liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh; ông Phạm Công Lâm bố liệt sĩ Phạm Công Huy; bà Lê Thị Bích mẹ liệt sĩ Dương Đức Hoàng Quân xúc động cảm ơn tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an. Tình cảm, nghĩa tình đồng đội đã góp phần động viên gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Trung tá Nguyễn Trần Khiết, Phó Trưởng Công an phường Ngọc Hà, quận Ba Đình; Đại úy Nguyễn Tùng Lâm, Trưởng Công an phường Thổ Quan, quận Đống Đa cũng cho biết chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt phát huy tinh thần, nghĩa tình đồng đội, luôn quan tâm, động viên gia đình và thân nhân liệt sĩ. Các cán bộ cơ sở luôn sâu sát địa bàn bảo đảm an ninh, trật tự và sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ nhanh nhất, hiệu quả nhất đối với gia đình liệt sĩ trên địa bàn.

• Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã quyên góp hỗ trợ gia đình liệt sĩ Đại úy Sầm Quốc Nghĩa (Công an tỉnh Nghệ An) và 2 đồng chí: Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn; Thượng sĩ Nguyễn Văn Toàn (Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ với số tiền mỗi gia đình 10 triệu đồng. Do yêu cầu thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã gửi Công an các thành phố Đà Nẵng và Công an tỉnh Nghệ An thay mặt Cục trực tiếp đến thăm và trao quà cho gia đình 3 liệt sĩ.

Động viên, hỗ trợ mẹ liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh.
Động viên, hỗ trợ mẹ liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh.

 

.

P.V