Thứ Hai, 06/04/2020, 08:34 [GMT+7]

Kịp thời hiến máu cứu chữa bệnh nhân

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 05/4, nhận được tin tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có bệnh nhân Nguyễn Đình Hùng (SN 1958), trú tại huyện Nam Đàn gặp tai nạn đang cấp cứu phải truyền máu gấp, nhưng do nhóm máu AB rất hiếm nên bệnh viện không còn đủ. 

Đồng chí Trung uý Chế Đình Đạt kịp thời đến bệnh viện làm các thủ tục hiến máu để kịp thời cứu chữa bệnh nhân.
Đồng chí Trung uý Chế Đình Đạt kịp thời đến bệnh viện làm các thủ tục hiến máu để kịp thời cứu chữa bệnh nhân.
 
Khi biết mình có nhóm máu phù hợp với bệnh nhân, đồng chí Trung uý Chế Đình Đạt, cán bộ Đội Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An đã nhanh chóng đến bệnh viện, làm các thủ tục hiến máu nhằm kịp thời cứu chữa bệnh nhân. 
 
Trước đó, ngày 03/4, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực Đại lộ Lê Nin, 3 đồng chí Đội Cảnh sát trật tự - Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Nghệ An nhận được tin có người dân rất cần máu, đang nằm điều trị tại khoa huyết học Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An.  Lập tức các đồng chí đã nhanh chóng đến bệnh viện làm các thủ tục hiến máu để kịp thời cứu chữa bệnh nhân
 
Đây là hành động, nghĩa cử cao đẹp đầy tính nhân văn nhằm cứu chữa bệnh nhân trong lúc hoạn nạn của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng và tuổi trẻ Công an Nghệ An nói chung, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
 
Hưng Đình
 
.

Hưng Đình

.