Thứ Năm, 09/04/2020, 15:42 [GMT+7]

Chợ quê – Tiềm ẩn nguy cơ của Covid-19

(Congannghean.vn)-Trái với cảnh vắng khách ở các khu chợ, cửa hàng trung tâm của Tp. Vinh, các  chợ ven thành phố và nhiều huyện ở Nghệ An vẫn khá đông người mua bán trong tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp.

Theo ghi nhận của PV Báo Công an Nghệ An, trong ngày 09 - 4 tại một số chợ quê ven địa bàn TP. Vinh, TX. Cửa Lò, huyện Nghi Lộc vẫn diễn ra việc họp bình thường
Theo ghi nhận của PV Báo Công an Nghệ An, trong ngày 09 - 4 tại một số chợ quê ven địa bàn TP. Vinh, TX. Cửa Lò, huyện Nghi Lộc vẫn diễn ra việc họp bình thường

 

Với người dân quê, thực phẩm là nhu cầu thiếu yếu, nên dường như họ vẫn không từ bỏ được thói quen đi chợ
Với người dân quê, thực phẩm là nhu cầu thiếu yếu, nên dường như họ vẫn không từ bỏ được thói quen đi chợ

 

Ngay đầu các cổng chợ đều có các biển thông báo về sự nguy hiểm của dịch Covid-19 và khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm yêu cầu của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19
Ngay đầu các cổng chợ đều có các biển thông báo về sự nguy hiểm của dịch Covid-19 và khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm yêu cầu của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19

 

Đa số người dân nghe thông tin dịch bệnh nhiều nên cũng đã đeo khẩu trang
Đa số người dân nghe thông tin dịch bệnh nhiều nên cũng đã đeo khẩu trang

 

Tuy nhiên, không ít người vẫn thờ ơ với việc chống dịch
Tuy nhiên, không ít người vẫn thờ ơ với việc chống dịch

 

Vô tư ngồi sát cạnh nhau nói chuyện mà không hề có khoảng cách giữa mùa dịch bệnh
Vô tư ngồi sát cạnh nhau nói chuyện mà không hề có khoảng cách giữa mùa dịch bệnh

 

Có khẩu trang cũng như không...
Có khẩu trang cũng như không...

 

Khẩu trang đeo dưới cằm...
Khẩu trang đeo dưới cằm...

 

Khi PV hỏi một số người dân không đeo khẩu trang, không sợ bị nghiễm Covid-19 thì hầu hết đều trả lời rằng “Dịch đang ở ngoài Hà Nội chứ đã về đến Nghệ An đâu mà sợ”
Khi PV hỏi một số người dân không đeo khẩu trang, không sợ bị nghiễm Covid-19 thì hầu hết đều trả lời rằng “Dịch đang ở ngoài Hà Nội chứ đã về đến Nghệ An đâu mà sợ”

 

Một số người khác lại giải thích việc không đeo khẩu trang là do “lâu nay không đeo, nên bây giờ đeo vào không quen, khó chịu”
Một số người khác lại giải thích việc không đeo khẩu trang là do “lâu nay không đeo, nên bây giờ đeo vào không quen, khó chịu”

 

Việc không thực hiện nghiêm đeo khẩu trang và giãn cách xã hội sẽ là mối đe dọa lớn nếu có người dương tính với Covid-19
Việc không thực hiện nghiêm đeo khẩu trang và giãn cách xã hội sẽ là mối đe dọa lớn nếu có người dương tính với Covid-19

 Trong khi cả nước đang nỗ lực thực hiện các biện pháp để ngăn chặn dịch Covid-19, thì sự chủ quan, lơ là của một số người dân thực sự đáng báo động, cần được các ngành chức năng khẩn trương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh./.

.

Thùy Dung