Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201710/10-hoat-dong-tieu-bieu-cua-tuoi-tre-cand-trong-nhiem-ky-2012-2017-761086/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201710/10-hoat-dong-tieu-bieu-cua-tuoi-tre-cand-trong-nhiem-ky-2012-2017-761086/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ CAND trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 09/10/2017, 15:11 [GMT+7]

10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ CAND trong nhiệm kỳ 2012 - 2017

Trong hai ngày 10 và 11-10, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ diễn ra. Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an lựa chọn 10 hoạt động tiêu biểu.
 
1. Sinh hoạt chính trị học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy
 
Được coi là điểm nhấn quan trọng của Đoàn Thanh niên Bộ Công an trong công tác giáo dục, cũng như tiếp tục triển khai phong trào“Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. 
 
Đợt sinh hoạt chính trị được tổ chức gần 2 năm với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút 120.000 lượt đoàn viên tham gia, tiêu biểu như Hội thi “CAND làm theo lời Bác; vì nước quên thân, vì dân phục vụ; thi ảnh “Nét đẹp văn hóa thanh niên Công an”; thi viết thư “Viết cho đồng đội, viết cho người thân”; thi viết “Tuổi trẻ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…
 
Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng 20 Gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu năm 2016.
Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng 20 Gương mặt thanh niên Công an tiêu biểu năm 2016.
2. Hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của lực lượng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 
Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, tiêu biểu như hoạt động phối hợp giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn kỷ niệm 70 năm truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 60 năm truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an… 
 
Các hoạt động đã tạo dấu ấn rất tốt đẹp và hiệu ứng xã hội sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân.
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng các đại biểu thăm hỏi, động viên các đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng các đại biểu thăm hỏi, động viên các đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.
3. Hoạt động kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ 27-7
 
Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ CAND nhằm tri ân những công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời giáo dục cho đoàn viên thanh niên truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực cho thanh niên cống hiến, trưởng thành. 
 
5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trên 300 buổi giao lưu truyền thống, nói chuyện chuyên đề, gặp mặt các nhân chứng lịch sử; tổ chức hơn 500 hành trình về với các di tích lịch sử cách mạng, tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 30.000 suất quà, khám bệnh, cấp phát hơn 20.000 cơ số thuốc, tặng 300 nhà nhân ái cho người có công với cách mạng, các gia đình thương binh liệt sỹ...
4. Chương trình đối thoại giữa Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn với đoàn viên thanh niên CAND
 
3 chương trình cấp Bộ (vào các năm 2013, 2014, 2016), 3.000 chương trình cấp cơ sở được tổ chức với sự tham dự của trên 125.000 lượt đoàn viên thanh niên, giao lưu, đối thoại là dịp để tuổi trẻ CAND bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo những vấn đề liên quan tới đời sống, học tập, công tác. 
 
Đây cũng là dịp để cấp ủy, chỉ huy các cấp lắng nghe và có những chỉ đạo kịp thời đối với những vấn đề thanh niên quan tâm hiện nay.
Tuổi trẻ CAND dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ đã oanh liệt ngã xuống trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Tuổi trẻ CAND dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ đã oanh liệt ngã xuống trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
5. Tuyên dương 102 lượt “Thanh niên Công an tiêu biểu”
 
Chương trình tuyên dương hằng năm được tổ chức với chuỗi các hoạt động chính như: Lễ báo công dâng Bác, gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chương trình nghệ thuật và trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” …
 
Trong 5 năm qua, đã có 102 lượt đoàn viên thanh niên tiêu biểu được tuyên dương. Đây là minh chứng cụ thể thể hiện sự quan tâm, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời tạo động lực mạnh mẽ động viên tuổi trẻ CAND phát triển, trưởng thành.
Tuổi trẻ CAND thăm hỏi, động viên các mẹ liệt sĩ CAND.
Tuổi trẻ CAND thăm hỏi, động viên các mẹ liệt sĩ CAND.
6. Đăng ký, đảm nhận hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên 
 
Các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên Bộ Công an đã phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, từ việc giải quyết các khâu yếu, việc khó, việc cần sức trẻ tới đảm nhận công tác đấu tranh, phá án, tham mưu đề xuất hay nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác Công an. 
 
Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Bộ Công an đã đăng ký, đảm nhận hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên trên lĩnh vực an ninh trật tự, 400 sáng kiến, sáng chế; 20 đề tài khoa học cấp Bộ, 230 đề tài cấp cơ sở và hơn 1.000 công trình nghiên cứu khoa học, chuyên đề nghiên cứu khoa học… 
Hoạt động “Mang âm nhạc tới bệnh viện” - Món quà tinh thần gửi người bệnh của các chiến sĩ CAND.
Hoạt động “Mang âm nhạc tới bệnh viện” - Món quà tinh thần gửi người bệnh của các chiến sĩ CAND.
7. Liên hoan võ thuật thanh niên CAND
 
Liên hoan võ thuật Thanh niên Công an là dịp để tuổi trẻ CAND thể hiện tinh thần thượng võ, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu và sức mạnh trấn áp tội phạm của tuổi trẻ CAND. 
 
Đây cũng là dịp để cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương quan tâm hơn đến công tác đào tạo, luyện tập võ thuật, nâng cao bản lĩnh chiến đấu cho thanh niên Công an trong tình hình hiện nay. 
 
Liên hoan được tổ chức 2 năm 1 lần với nhiều nội dung thi đấu đa dạng, thu hút trên 3.000 vận động viên, huấn luyện viên trực tiếp tham gia thi đấu và trên 40.000 đoàn viên thanh niên Công an cả nước trực tiếp theo dõi, cổ vũ tại các trung tâm thi đấu tại mỗi kỳ Liên hoan.
Lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT
Lực lượng Cảnh sát cơ động triển khai tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT
8. Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện Hè
 
Trong 5 năm qua, đã có trên 2.000 lượt chiến dịch hành quân xanh; 85 đoàn tình nguyện tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường tại các địa phương; trên 3.000 hoạt động tình nguyện; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân, với 85.000 cơ số thuốc; hiến tặng 100.000 cơ số máu; xây dựng 300 căn nhà tình nghĩa, xây dựng, sửa chữa và làm mới trên 300 công trình dân sinh, trao tặng 250 nghìn suất quà với tổng giá trị gần 100 tỉ đồng…
Tuổi trẻ CAND rèn luyện thể chất, tập luyện võ thuật.
Tuổi trẻ CAND rèn luyện thể chất, tập luyện võ thuật.
9. Thanh niên tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
 
Chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia giữ gìn ANTT giữa Đoàn thanh niên Bộ Công an với Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố trên các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ được khởi động từ năm 2013 các nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế ở các địa phương. 
 
Thông qua việc tổ chức hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ thanh niên phòng chống tội phạm, thanh niên phát triển kinh tế gắn với đảm bảo ANTT trên mỗi địa bàn đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phát huy vai trò quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
 
Tiêu biểu: Câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, mô hình “Thôn, bản, xã, phường không có thanh niên nghiện ma túy”, “Thắp sáng niềm tin”; đội “Thanh niên xung kích an ninh”, “Đội thanh niên xung kích bảo vệ đường biên”.
 
10. Đẩy mạnh hoạt động giao lưu quốc tế thanh niên
 
Trên lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tích cực tổ chức các hoạt động đối ngoại với tuổi trẻ các nước có mối quan hệ ngoại giao truyền thống với Việt Nam như Lào, Campuchia, Nga, Trung Quốc… 
 
Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Bộ Công an cử 200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các chương trình hoạt động quốc tế của Trung ương Đoàn như: Hành trình tiểu vùng sông Mê-kông; Tàu Thanh niên Đông Nam Á; Giao lưu thanh niên Việt Nam – Hàn Quốc; Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam- Trung Quốc; các khóa đào tạo tại Trung Quốc, Nhật Bản... cũng như các chương trình đào tạo của Bộ Công an.
.

Nguồn: Xuân Trường/CAND

.