Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201609/bao-do-bo-quang-nam-quang-ngai-suy-yeu-thanh-atnd-698661/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201609/bao-do-bo-quang-nam-quang-ngai-suy-yeu-thanh-atnd-698661/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bão đổ bộ Quảng Nam-Quảng Ngãi, suy yếu thành ATNĐ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 13/09/2016, 09:16 [GMT+7]

Bão đổ bộ Quảng Nam-Quảng Ngãi, suy yếu thành ATNĐ

Sáng sớm ngày 13/9, sau khi đi vào đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Hồi 06 giờ ngày 13/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Cửa Tùng (Quảng Trị) có gió giật mạnh cấp 10. Cù Lao Chàm (Đà Nẵng), Hội An (Quảng Nam), Lăng Cô (Huế) có gió giật mạnh cấp 8-9.


Vị trí hiện tại: Hồi 06 giờ ngày 13/09, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo: Trong 3-6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.
Do ảnh hưởng của bão số 4, trong đêm qua và sáng sớm nay trên khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, một số nơi lớn hơn như: Nam Đông, Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế) 240mm;  Nông Sơn (Quảng Nam) 150mm; Sông Vệ (Quảng Ngãi) 170mm; Trà Bồng, An Chỉ (Quảng Ngãi) 140mm;

Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Cửa Tùng (Quảng Trị) có gió giật mạnh cấp 10. Cù Lao Chàm (Đà Nẵng), Hội An (Quảng Nam), Lăng Cô (Huế) có gió giật mạnh cấp 8-9. Đồng Hới (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị), Tam Kỳ (Quảng Nam), Quảng Ngãi có giật mạnh cấp 6-7

Sáng sớm nay (13/9), sau khi đi vào đất liền Quảng Nam-Quảng Ngãi, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 04 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm cả Cù Lao Chàm và huyện đảo Lý Sơn) trong sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam sáng nay còn có gió giật mạnh cấp 6-9.

Ngày và đêm nay (13/9), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (phổ biến 50-150mm). Khu vực Bắc Tây Nguyên sáng nay có mưa to (phổ biến 50mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau tiếp tục có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
 Do ảnh hưởng của bão kết hợp với đới gió đông bắc, trong đêm qua và ngày hôm nay ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, một số nơi mưa to hơn như: Tiên Sa (Đà Nẵng), Tam Kỳ (Quảng Nam) 200mm; An Chỉ, Sông Vệ (Quảng Ngãi) 230mm; Hoài Nhơn (Bình Định) 240mm; Bồng Sơn (Bình Định) 270mm;…

Tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) có gió giật mạnh cấp 8. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa dông, lốc kèm gió giật mạnh.

Hồi 23 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-11.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua (Đà Nẵng-Quảng Ngãi, bao gồm cả Cù Lao Chàm và huyện đảo Lý Sơn) cấp 8, giật cấp 9-11; sóng biển cao 3-4 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 6 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) cấp 8, giật cấp 9-11; sóng biển cao 3-4 mét, biển động mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình-Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão (Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam) cấp 7-8, giật cấp 9-10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, từ đêm nay (12/9) đến khoảng ngày 14/9, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Cà Mau liên tục có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với đới gió đông bắc nên khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có khả năng cao xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên từ đêm nay (12/9) đến ngày 14/9 có mưa vừa, mưa to đến rất to (phổ biến 100-200mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa, khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (50-100mm) kèm gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo cuộc họp.
Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo cuộc họp.

Sẵn sàng cứu hộ cứu nạn

* 17h00’ chiều ngày 12/09 Bộ trưởng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận.

Bộ trưởng- Trưởng ban chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai chỉ đạo, trước hết phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp các địa phương tiếp tục kêu gọi tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 12-18 độ, phía tây kinh tuyến 116, các địa phương nằm trong vùng ảnh hường cần ra lệnh cấm biển, kiên quyết di tản người dân vào nơi tránh trú an toàn;

Đề phòng mưa lũ lớn từ Quảng Trị đến Bình Định, đặc biệt Quảng Ngãi lũ có khả năng lên mức báo động 3, các địa phương chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho người dân; đảm bảo các phương án an toàn sản xuất nông nghiệp, đặc biệt nuôi trồng thủy sản từ Nghệ An đến Bình Thuận, chú ý đôn đốc thu hoạch lúa mùa;

Các công trình nhà cửa, dân dụng cơ sở hạ tầng cần có phương án chằng chống, đảm bảo an toàn, cảnh báo, có người trực tại các ngầm tràn không cho người dân đi qua khi có mưa lũ;

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị mọi lực lượng ứng trực, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn trên đất liền và trên biển khi cần thiết;

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cơn bão, đưa ra bản tin dự báo kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó với bão của các cơ quan hữu quan, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí cập nhật tin tức đến người dân để chủ động phòng tránh;

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT chủ động, thường xuyên kết nối địa phương, các Bộ, ngành, tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo TW về PCTT.

Công điện số 21/CĐ-TW

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện số 21/CĐ-TW điện các bộ, ngành, địa phương đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố, các bộ, ngành theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin; quản lý việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Cấm biển, có kế hoạch cho học sinh nghỉ học

Sáng 12/9, Thường trưc Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực Bắc quần đảo Trường Sa đang có xu hướng dịch chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục mạnh thêm lên thành bão.

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo cập nhật diễn biến cơn áp thấp nhiệt đới của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT về công tác triển khai kêu gọi tàu thuyến, di dời người dân trên các lồng bè vào nơi an toàn, công tác an toàn hồ đập các công trình thủy lợi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên Thường trực Trần Quang Hoài kết luận cuộc họp.

Theo đó, ông Hoài đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng Tổng cục Thủy sản thông tin đến cơ quan quản lý tàu thuyền hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi khu vực nguy hiểm, theo cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vùng nguy hiểm là vĩ tuyến từ 12-14 độ, phía tây kinh tuyến 116.

Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của phải thực hiện nghiêm túc công điện của Bộ trưởng- Trưởng Ban, thông báo cho ngư dân,cho tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đặc biệt các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có khả năng áp thấp nhiệt đới-bão đổ bộ phải ra lệnh cấm biển, lưu ý thời điểm áp thấp nhiệt đới- bão đổ bổ có kế hoạch cho học sinh nghỉ học đảm bảo an toàn.

Để đề phòng mưa lũ lớn cục bộ, gây nguy hiểm an toàn hồ chứa các công trình thủy lợi, gây sạt lở đất hay lũ quét, đề nghị cơ quan chức năng, địa phương theo dõi sát tình hình, cần kiểm tra, bố trí người thường trực giám sát xử lý kịp thời, cần thông tin kịp thời đến cho Ban Chỉ đạo.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.