Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201411/benh-vien-ghi-hoa-don-thu-tien-benh-nhan-bang-ky-tu-564063/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201411/benh-vien-ghi-hoa-don-thu-tien-benh-nhan-bang-ky-tu-564063/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bệnh viện ghi hóa đơn thu tiền bệnh nhân bằng... ký tự - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 28/11/2014, 16:11 [GMT+7]

Bệnh viện ghi hóa đơn thu tiền bệnh nhân bằng... ký tự

(Congannghean.vn)-Thu tiền viện phí bệnh nhân có BHYT tính sai tiền 250 nghìn đồng, bệnh nhân đòi thì Giám đốc Bệnh viện trả lại. Cho đến lúc kiểm tra hóa đơn thu tiền, bệnh nhân vô cùng ngạc nhiên bởi không chỉ có riêng mình, mà từ trước tới nay, Bệnh viện đều viết phiếu thu của bệnh nhân bằng... ký tự lạ nên rất nhiều người bệnh không biết được mình bị thu tiền khoản gì? Đó là Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn, đóng trên địa bàn xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.

Hoá đơn ghi bằng ký tự lạ của bệnh viện
Hoá đơn ghi bằng ký tự lạ của bệnh viện
Đơn của anh Nguyễn Như Nhưỡng trú tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu gửi các cơ quan báo chí phản ánh về việc anh vừa “đòi” được 250 nghìn đồng từ Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn, cũng như hàng loạt phiếu thu của Bệnh viện không nói rõ thu khoản nào, nội dung ra sao mà tất cả đều ghi bằng ký tự lạ tựa như tên của các loại thuốc khiến người bệnh nghi vấn Bệnh viện thu thêm tiền của bệnh nhân. Trong đơn anh Nhưỡng còn cho biết, cũng tại Bệnh viện này, bệnh nhân chỉ được phép dùng thuốc do nhà thuốc của Bệnh viện bán ra, cao hơn thị trường khoảng 30%, còn lại Bệnh viện không cho bệnh nhân mua thuốc ngoài...
Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn - nơi xảy ra các vấn đề  khiến bệnh nhân bức xúc
Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn - nơi xảy ra các vấn đề khiến bệnh nhân bức xúc
Chiều 25/11, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với ông Hoàng Anh Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn để tìm hiểu những thông tin trên thì được ông Tiệp cho biết: “Những thông tin mà người dân phản ánh là đúng và có cơ sở. Tuy nhiên, việc tính thêm tiền của bệnh nhân sau đó chúng tôi đã xin lỗi và trả tiền cho bệnh nhân”. Còn việc ghi phiếu thu bằng ký tự lạ thì ông Tiệp đã gọi nhân viên kế toán lên và... chấn chỉnh(?). Riêng việc không cho bệnh nhân sử dụng thuốc tại nơi khác, ông Tiệp lý giải: “Vì các loại thuốc bán ở nơi khác chưa được kiểm chứng, chúng tôi trực tiếp chữa bệnh cho bệnh nhân, chúng tôi chịu trách nhiệm nên chỉ sử dụng thuốc của Bệnh viện”.
 
Còn việc thu chênh lệch các giường bệnh từ tầng 1 lên tầng 2 với giá từ 10 nghìn đồng đến 40 nghìn đồng mà không có ý kiến của người bệnh thì vị giám đốc này cho biết: “Chúng tôi thu đúng, thu đủ và không lạm thu, vì người dân nông thôn được khám và chữa bệnh trong môi trường như thế này là rất tốt, rẻ hơn thành phố nhiều. Hơn nữa, Bệnh viện tư chúng tôi thành lập trên cơ sở “nhân đạo” giúp người dân là chính, chứ không tính đến việc thu hồi vốn nên việc lạm thu ở đây là không có”.
 
Được biết, Bệnh viện Đa khoa Phủ Diễn là bệnh viện tư, được doanh nghiệp Lê Thanh Thản đầu tư xây dựng 7 năm trước đây và với đội ngũ y, bác sĩ hiện tự thu, tự chi, không phải nộp lãi kinh doanh cho doanh nghiệp nên những bất cập của người dân phản ánh cần được chấn chỉnh.
.

Sông Hương

.