Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201211/24369-cau-noi-tinh-thuong-va-long-nhan-ai-394066/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201211/24369-cau-noi-tinh-thuong-va-long-nhan-ai-394066/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cầu nối tình thương và lòng nhân ái - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 25/11/2012, 08:10 [GMT+7]
24369

Cầu nối tình thương và lòng nhân ái

Ra đời cách đây đã 33 năm, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An đã không ngừng phát triển, với 145.852 hội viên, 110.278 thanh thiếu niên, 7.948 tình nguyện viên Chữ thập đỏ. Với nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa, giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai, các cấp Hội Chữ thập đỏ là thành viên tích cực của Ban chỉ huy phòng chống bão lụt, chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ hàng năm của từng cấp với phương châm 4 tại chỗ.
 
Bên cạnh đó, Hội cũng thực hiện hiệu quả công tác cứu trợ đột xuất và cứu trợ thường xuyên những người gặp khó khăn, bất hạnh. Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2012, các cấp Hội đã trao 20.932 suất quà cho người nghèo, người khuyết tật, người neo đơn và 7.682 nạn nhân chất độc da cam (với nhiều món quà ý nghĩa như tiền mặt, áo quần, gạo, chăn màn, bánh kẹo, đường, dầu ăn, bột ngọt...) trị giá 5.008.309.000 đồng, làm ấm lòng những người thiếu may mắn khi Tết đến Xuân về.
 
Hội chữ thập đỏ Nghệ An trao quà nhân đạo cho bà con vùng lũ
 
Phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” từ đầu năm lại nay, các cấp Hội đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ làm được 15 nhà tình thương trị giá 590.160.000 đồng; các cấp Hội tiếp tục khảo sát 3.188 địa chỉ cần giúp đỡ và đã hỗ trợ 1.639 địa chỉ trị giá 623.399.000 đồng.
 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh trích 210.000.000 đồng quỹ nhân đạo làm 7 nhà tình nghĩa tặng cựu chiến binh và nạn nhân chất độc da cam; kêu gọi dự án Hỗ trợ chăn nuôi bò phát triển kinh tế cho nữ thanh niên xung phong thời chống Mỹ ở 3 xã: Viên Thành, Sơn Thành, Mỹ Thành. 87 chị phụ nữ hưởng dự án và dự án Ngân hàng bò tại huyện Hưng Nguyên, Yên Thành thực hiện có hiệu quả.
 
6 tháng đầu năm đã có thêm 189 con bê, đã chuyển giao 67 con bê trị giá 469.000.000 đồng cho các hộ nghèo khác phát triển chăn nuôi. Thông qua Hội Chữ thập đỏ, Công ty Sữa TH True Milk hỗ trợ người nghèo của huyện Diễn Châu 96 con bò và 20 con lợn trị giá 495.000.000 đồng v.v...
 
Ngoài ra, các cấp Hội cũng kịp thời hỗ trợ 540 gia đình bị thiệt hại do mưa đá, giông sét, chết đuối, tai nạn, ốm đau với số tiền 148.600.000 đồng và trên 17 ngàn ngày công tu sửa nhà, làm vệ sinh môi trường, vườn thuốc nam tại các trạm y tế...
 
Đợt lũ lụt tháng 9/2012, Hội trực tiếp thăm hỏi những gia đình có người chết, gia đình có nhà bị sập, bị ngập nặng tại huyện Hưng Nguyên 10.000.000 đồng. Trao 150 thùng hàng gia đình cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Long Thành, Yên Thành.
 
Chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ các huyện bị thiệt hại cấp phát 400 thùng hàng, 282.275 viên lọc nước; cứu trợ khẩn cấp cho các gia đình có người chết trong đợt mưa lũ trị giá 260.939.425 đồng. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai trao 300 suất quà (mỗi suất 585.000 đồng) cho 300 hộ nghèo bị thiệt hại nặng tại 10 xã của huyện Tân Kỳ trị giá 175.500.000 đồng.
 
Công tác chăm sóc sức khoẻ dựa vào cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát triển: Đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho 7.174 lượt người và cấp 673.920.000 đồng tiền thuốc; hỗ trợ khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.050 đối tượng tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn trị giá 45.061.700 đồng.
 
Đặc biệt, Hội đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ khám tư vấn cho 1.457 người bị bệnh về mắt và mổ đục thủy tinh thể, quặm, mộng mắt cho 468 ca trị giá trên 3,2 tỷ đồng, được cấp uỷ Đảng, chính quyền các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Diễn Châu, thành phố Vinh đánh giá cao, bà con phấn khởi khi được nhìn thấy ánh sáng lần thứ hai trong đời.
 
Phát huy những thành tích đạt được, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tiếp tục là cầu nối tình thương, lòng nhân ái giữa mọi tấm lòng, mọi tổ chức với những mảnh đời bất hạnh, éo le. Để làm được điều đó, Hội tiếp tục phát huy những mô hình, điển hình tiên tiến, đề ra các chương trình, mục tiêu hoạt động hiệu quả thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động nhân đạo từ thiện.
 
Hướng về những người dễ bị tổn thương, giúp đối tượng có điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển theo hướng bền vững "cho cần câu cá". Đồng thời tổ chức đợt vận động nguồn lực xây dựng Quỹ nhân đạo để chủ động cứu trợ và trợ giúp các đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn toàn tỉnh.

Kim Oanh
.