Thứ Năm, 31/12/2020, 15:27 [GMT+7]

Huyện Tân Kỳ tổng kết công tác Quốc Phòng – An ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

(Congannghean.vn)-Sáng 31/12/2020, UBND huyện Tân Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh (QP-AN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí: Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Đinh Bạt Văn – Phó chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Đồng chủ trì có đồng chí Bùi Thanh Bảo – Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch UBND huyện; Thượng tá Phạm Vũ Cường – Trưởng Công an huyện Tân Kỳ; Đồng chí Thượng Tá Trần Hoàng Nhật – Chỉ huy trưởng – Ban CHQS huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND- UBND- UB MTTQ huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và lãnh đạo Đảng ủy- UBND- Ban CHQS các xã, thị trấn.

Các đồng chí đồng chủ trì hội nghị
Các đồng chí đồng chủ trì hội nghị
Đồng chí Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị
Đồng chí Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Năm 2020, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Tân Kỳ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác QP-AN từ huyện đến cơ sở; có nhiều chủ trương, giải pháp để huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân để đảm bảo tốt QP –AN trên địa bàn; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác QP - AN có nhiều chuyển biến, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo, dân tộc; Công tác tuyên truyền, giáo dục QP - AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; Quan tâm xây dựng, cũng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động nắm tình hình, huy động lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” để giải quyết các vụ việc nổi lên về ANTT không để phát sinh thành “điểm nóng”; Lực lượng Công an các cấp đã chủ động nắm, phân tích, tổng hợp, đánh giá và dự báo tình hình liên qan đến an ninh quốc gia trên địa bàn, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm , tỷ lệ điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội cao (đạt 95,2%), (phá 6 chuyên án hình sự, 4 chuyên án ma túy, bắt 154 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi  trường); làm tốt công tác phòng, chống dịch Coovid 19, thiên tai, lũ lụt; Thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẳn sàng chiến đấu, chú trọng xây dựng, cũng cố kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, Công an góp phần quan trọng xây dựng “thế trận lồng dân” vững chắc; làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh và chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh.

Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo tại Hội nghị, dưới dự chủ trì của đồng chí Hoàng Quốc Việt Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đã tập trung phát biểu ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung cho báo cáo và làm rõ thêm về những kết quả đã đạt được, đồng thời nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân còn tồn tại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.

Các ban ngành, đoàn thể kí cam kết thực hiện nhiệm vụ AN, QP năm 2021
Các ban ngành, đoàn thể kí cam kết thực hiện nhiệm vụ AN, QP năm 2021

Thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020 của huyện, đồng thời đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra khó khăn trong thời gian tới và yêu cầu lực lượng vũ trang, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, chuẩn bị phương châm “4 tại chỗ” tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Rà soát không để xảy ra những tình trạng đơn thư khiếu kiện, nắm, phân tích tình hình mâu thuẫn, khiếu kiên địa bàn để tập trung giải quyết thấu đáo. Chú trọng công tác xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; làm tốt công tác quản lý quân số trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đảm bảo chỉ tiêu giao quân. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh về nhiệm vụ QP-AN. Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán 2021, nhất la tội phạm tín dụng đen; có các biện pháp, giải pháp để đấu tranh với các tội phạm trên không gian mang; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bố trí lực lượng và phương án trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; an toàn cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Quyết tâm thực hiện thắng lợi 6 mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác QP, AN 2020
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác QP, AN 2020

Dịp này, huyện Tân Kỳ được Bộ Công an, Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen cho 17 tập thể, 13 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2020.

Thượng tá Đinh Bạt Văn, Phó chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng băng khen của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Thượng tá Đinh Bạt Văn, Phó chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng băng khen của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh cho các tập thể, cá nhân

 

Đồng chí Thượng tá Phạm Vũ Cường – Trưởng Công an huyện Tân Kỳ báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Thượng tá Phạm Vũ Cường – Trưởng Công an huyện Tân Kỳ báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 

Đồng chí Thượng Tá Trần Hoàng Nhật – Chỉ huy trưởng – Ban CHQS huyện báo cáo tổng kết công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Thượng Tá Trần Hoàng Nhật – Chỉ huy trưởng – Ban CHQS huyện báo cáo tổng kết công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

 

.

Cao Loan