Thứ Năm, 25/07/2019, 07:52 [GMT+7]

Tăng cường hợp tác, phối hợp đảm bảo ANTT, an ninh biên giới Việt - Lào

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch hợp tác đảm bảo ANTT năm 2018 giữa Công an, BĐBP tỉnh Nghệ An, nước CHXHCN Việt Nam và các  tỉnh Xiêng Khoảng, Bô ly khăm xay và Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước, thời gian qua, hai bên đã tăng cường hợp tác, phối hợp đảm bảo ANTT, an ninh biên giới Việt - Lào.

Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Lãnh đạo Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đảm bảo ANTT giữa 2 nước
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Lãnh đạo Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đảm bảo ANTT giữa 2 nước

Mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Lào từ lâu đã trở thành di sản vô giá của 2 dân tộc. Trong những năm qua, hai nước đã hợp tác các mặt như: Chính trị, ngoại giao, quốc phòng - an ninh được tổ chức thực hiện tốt và chặt chẽ, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc đời đời bền vững. Trong đó, hợp tác đảm bảo ANTT là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng. Là những tỉnh có chung đường biên giới, thời gian qua, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn đã cùng nhau xây dựng, vun đắp mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác hữu nghị, phối hợp đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng đường biên giới Việt - Lào “hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”.

Những năm qua, việc hợp tác đảm bảo ANTT giữa Công an tỉnh Nghệ An và Công an 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn ngày càng được thắt chặt, củng cố. Thông qua việc thực hiện các bản ghi nhớ, Công an các tỉnh 2 nước đã thường xuyên chủ động trao đổi thông tin về tình hình ANTT, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp đấu tranh có hiệu quả, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới. Điều này được khẳng định tại Hội nghị hợp tác bảo vệ ANTT giữa Công an, BĐBP tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay và Hủa Phăn năm 2019 diễn ra vào sáng 22/7 tại Nghệ An.

Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào, hội nghị lần này đã tập trung đánh giá kết quả hợp tác về ANTT trong năm 2018. Sau khi Công an, BĐBP tỉnh Nghệ An và Công an các tỉnh Xiêng Khoảng Bô Ly Khăm Xay và Hủa Phăn thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị hợp tác về ANTT năm 2018, Công an tỉnh Nghệ An đã có kế hoạch chỉ đạo các phòng Công an tỉnh, Công an các huyện có chung đường biên giới với các tỉnh bạn tăng cường công tác phối hợp đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Quá trình thực hiện, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo đẩy mạnh công tác đối ngoại hợp tác quốc tế với các tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay và Hủa Phăn, qua đó, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT ở khu vực biên giới, vùng miền núi, dân tộc gắn với việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước 2 bên, tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập, phát triển quan hệ hợp tác toàn diện.

Những năm qua, tình hình mua bán, thẩm lậu ma túy qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ma túy tổng hợp thẩm lậu vào Nghệ An có chiều hướng gia tăng, trong đó nổi lên là tình hình các đối tượng sử dụng vũ khí “nóng” hoạt động ở các huyện biên giới. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, mua bán, vận chuyển pháo nổ, động vật hoang dã quý hiếm qua biên giới cũng phức tạp hơn.

Trước tình hình này, hai bên đã chủ động phối hợp tổ chức tốt công tác nắm, phân tích, dự báo, kiểm tra, xác minh, trao đổi nhiều thông tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và phối hợp đấu tranh với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và các hoạt động phá hoại. Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật của mỗi nước và thực hiện theo Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự đã ký kết giữa 2 nước trong quá trình truy bắt các đối tượng phạm tội, các đối tượng có lệnh truy nã bên này lẩn trốn sang bên kia. Làm tốt công tác phối hợp truy quét, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm ma túy, buôn bán vũ khí…

Trong đó, Công an các tỉnh nước bạn Lào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ Công an Nghệ An khảo sát tình hình hoạt động của tội phạm ma túy dọc tuyến biên giới. Với việc chủ động trao đổi thông tin nên đã kịp thời giải quyết các vụ việc, phá thành công nhiều chuyên án. Trong năm vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An đã cử 3 tổ công tác sang Lào phối hợp với Bộ An ninh Lào và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh, truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn ở Lào. Lực lượng BĐBP tỉnh đã phối hợp với Công an 3 tỉnh bạn đấu tranh thành công 2 chuyên án lớn, chặt đứt 2 đường dây mua bán, vận chyển trái phép chất ma túy lớn, bắt 2 đối tượng, thu giữ 30 bánh hêrôin, 15 kg nhựa thuốc phiện…

BĐBP Nghệ An phối hợp với Công an 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào) đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy
BĐBP Nghệ An phối hợp với Công an 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào) đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Hai bên cũng đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT trên tuyến biên giới, đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra song phương đảm bảo ANTT khu vực biên giới; tăng cường giao lưu quốc gia, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân 2 nước thúc đẩy phát triển KT-XH. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Lực lượng Công an, BĐBP tỉnh Nghệ An đã phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản liên quan đến chính sách dân tộc và công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân 2 nước.

Thực hiện Chỉ thị số 12 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới, lực lượng Công an đã phối hợp lực lượng BĐBP tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai kết nghĩa 19/19 cặp bản và 7 cặp đồn biên phòng, 1 đồn Công an của Lào. Tổ chức nhiều cuộc họp dân ở các bản người Mông và 19 đợt tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 2.000 người, phổ biến pháp luật phòng, chống di dịch cư, vận động nhân dân không tái trồng cây có chứa chất ma túy, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Tại hội nghị này, đại biểu hai nước đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên cũng như chỉ ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai và kiến nghị, đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Trên cơ sở nội dung cuộc làm việc, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ thống nhất phương hướng hợp tác bảo vệ ANTT năm 2019 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an nước CHXHCH Việt Nam và Bộ An ninh nước CHDCND Lào năm 2019; biên bản ghi nhớ tại Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ XI và Hội nghị giao ban công tác phối hợp phòng, chống ma túy năm 2018 giữa các tỉnh biên giới 2 nước. Tăng cường công tác phối hợp trong việc trao đổi thông tin về tình hình ANTT; phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự ATXH của 2 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng…

.

Huyền Thương

.