Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201501/cong-an-tx-thai-hoa-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-doi-tuong-hinh-su-trong-nhung-ngay-giap-tet-583864/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201501/cong-an-tx-thai-hoa-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-doi-tuong-hinh-su-trong-nhung-ngay-giap-tet-583864/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng hình sự trong những ngày giáp Tết - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 31/01/2015, 09:49 [GMT+7]
Công an TX Thái Hòa

Đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng hình sự trong những ngày giáp Tết

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015, Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Chỉ tính từ ngày 15 - 19/1/2015, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an thị xã, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ, đội công tác đã phối hợp với Công an các phường, xã trên địa bàn, bắt 5 vụ, 30 đối tượng đánh bạc; 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi mua bán hàng cấm, thu 36,5 kg pháo do Trung Quốc sản xuất; bắt 3 vụ, 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. 
 
Để người dân TX Thái Hòa đón Tết Ất Mùi an toàn, lành mạnh, đảm bảo ANTT, lãnh đạo Công an thị xã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường bám địa bàn, đấu tranh với các đối tượng phạm tội; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tố giác tội phạm, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép. Qua đó, người dân đã cung cấp cho Công an thị xã nhiều nguồn tin quan trọng, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng hình sự.
 
Điển hình, khoảng 11h  ngày 19/1, tại khối Quyết Thắng, phường Hòa Hiếu, đơn vị đã phá Chuyên án 115M, bắt quả tang đối tượng Đặng Thị Trang (SN 1989) trú tại khối Tân Lâm, thị trấn Nghĩa Đàn (huyện Nghĩa Đàn) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 11,28 gam ma túy đá và 1 điện thoại di động. Trước đó, đơn vị bắt khẩn cấp Đặng Xuân Phương (SN 1991) trú tại xã Tây Hiếu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 2,5 gam hêrôin.
 
2 đối tượng Đặng Thị Minh Hải và Đặng Thị Trang đang bị tạm giữ hình sự
2 đối tượng Đặng Thị Minh Hải và Đặng Thị Trang đang bị tạm giữ hình sự
 
Cũng trong thời gian này, Công an thị xã bắt khẩn cấp Đặng Thị Minh Hải (SN 1986) trú tại xã Đông Hiếu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, Hải khai nhận, ngày 20/12/2014, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1950) trú cùng xã với số tiền 45 triệu đồng. Đặc biệt, được sự giúp đỡ của người dân, chỉ trong 3 ngày, đơn vị đã mật phục, bắt quả tang 5 vụ đánh bạc với 30 đối tượng tham gia, thu giữ trên 41 triệu đồng.
 
Điển hình, vào lúc 14h ngày 18/1, Công an thị xã nhận được tin báo tại nhà Phạm Quốc Khánh ở xã Nghĩa Tiến có hơn 10 đối tượng nam, nữ đến từ nhiều huyện, thành, thị đang tổ chức đánh bạc. Ngay sau đó, các tổ công tác đã được triển khai tới hiện trường để bắt quả tang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã vô hiệu hóa các đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài, đồng thời ập vào nhà Khánh, bắt quả tang 14 con bạc đang sát phạt nhau, thu giữ 22 triệu đồng tiền mặt, 14 điện thoại di động và 7 bộ bài túlơkhơ.
 
Trước đó, khoảng 22h45 ngày 17/1, tại nhà Nguyễn Thị Lan trú tại xóm Thịnh Mỹ, xã Nghĩa Mỹ, Công an thị xã bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh liêng, thu giữ 18.650.000 đồng, 2 xe máy, 4 điện thoại di động và 2 bộ bài túlơkhơ.
 
Lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về quản lý kinh tế, môi trường cũng được triển khai quyết liệt, có hiệu quả. Công an thị xã đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng về hành vi mua bán hàng cấm, thu 36,5 kg pháo do Trung Quốc sản xuất.
 
Cụ thể, vào 17h ngày 15/1, tại xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu, sau một ngày mật phục, các trinh sát, điều tra viên Công an thị xã đã bắt quả tang Đoàn Chí Công (SN 1989) trú tại xã Nghĩa Hòa về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu 8,5 kg pháo. 3 giờ sau, tại khối Liên Thắng, phường Hòa Hiếu, đơn vị bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (SN 1996), là người địa phương về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu 5 kg pháo nhập lậu. Tiếp đó, Công an thị xã phối hợp với Đội CSGT 1/48 Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Nghệ An bắt quả tang Nguyễn Văn Hòa (SN 1987) trú tại xã Nghĩa Tiến về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu 9 kg pháo.
 
Thành tích trên của Công an thị xã được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, người dân ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình. Đó là nguồn động viên tinh thần giúp CBCS Công an thị xã tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn, giữ vững bình yên, hạnh phúc cho người dân chuẩn bị đón xuân mới Ất Mùi an lành, hạnh phúc.
 
.

Hữu Trọng