Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201812/canh-giac-bi-moc-tui-khi-di-cho-cuoi-nam-831021/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201812/canh-giac-bi-moc-tui-khi-di-cho-cuoi-nam-831021/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác bị móc túi khi đi chợ cuối năm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 25/12/2018, 15:21 [GMT+7]

Cảnh giác bị móc túi khi đi chợ cuối năm

Liên tiếp các vụ móc túi, trộm cắp điện thoại xảy ra tại khu vực Chợ Quảng Ngãi, cơ quan Công an cảnh báo người dân cẩn trọng trước hoạt động có dấu hiệu gia tăng của loại tội phạm này.

Trong ngày 23/12/2018, tại khu vực Chợ Quảng Ngãi đã xảy ra 02 vụ móc túi, trộm cắp điện thoại di động của người dân vào chợ tham quan, mua sắm, cụ thể: Vào lúc khoảng 10 giờ Tổ bảo vệ thuộc Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi liên tiếp nhận được 02 tin báo của người dân về việc báo bị mất trộm điện thoại di động (01 điện thoại Iphone 6, 01 điện thoại huawei Nova 3e) khi đang mua sắm ở bên trong khu vực chợ.

Việc tuần tra thường xuyên cũng giảm thiểu tội phạm trộm cắp ở các khu chợ
Việc tuần tra thường xuyên cũng giảm thiểu tội phạm trộm cắp ở các khu chợ

Trước tình hình tội phạm trộm cắp, móc túi tại khu xung quanh chợ Quảng Ngãi, Công an phường Nguyễn Nghiêm đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ dân phố, Ban Quản lý Chợ Quảng Ngãi tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm đối tượng hay hoạt động.

Bên cạnh đó, Chỉ huy Công an phường Nguyễn Nghiêm cũng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân, các tiểu thương cần cẩn trọng trong việc quản lý tài sản của mình. Bởi chỉ cần chút lơ là, sơ hở tài sản có thể trở thành “con mồi” của tội phạm, các đối tượng hoạt động khá nhanh và tinh vi nên việc tự bảo vệ tài sản cá nhân là hết sức cần thiết.

Việc mỗi người dân, tiểu thương nâng cao ý thức giữ gìn tài sản, tự phòng, tự quản cũng là giúp cơ quan Công an phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, không để kẻ xấu có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội./.

.

Nguồn: Công an Quảng Ngãi