Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201609/canh-giac-thoi-quen-khien-nhieu-chi-em-bi-mat-trom-lon-700857/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/canh-giac/201609/canh-giac-thoi-quen-khien-nhieu-chi-em-bi-mat-trom-lon-700857/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cảnh giác: Thói quen khiến nhiều chị em bị mất trộm lớn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 26/09/2016, 10:46 [GMT+7]

Cảnh giác: Thói quen khiến nhiều chị em bị mất trộm lớn

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước lại tái diễn tội phạm trộm cắp tài sản dười hình thức cạy cốp xe máy với nhiều đối tượng bị bắt giữ. Tại Bình Định, Công an TP.Quy Nhơn vừa điều tra làm rõ một đối tượng chuyên trộm cắp cùng bằng thủ đoạn này.

Bấm play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 
 
Lúc 8 giờ 30 phút ngày 20/9/2016, chị Lê Thị Cẩm Tú ở phường Lê Lợi, TP.Quy Nhơn dựng chiếc xe máy trên vỉa hè đường Tăng Bạt Hổ rồi vào trường tiểu học Lê Lợi đón con. 10 phút sau quay ra thì phát hiện bị mất trộm tài sản để trong cốp dưới yên xe máy.
 
Cùng thời điểm đó, địa bàn TP.Quy Nhơn cũng đã xảy ra một số vụ trộm với thủ đoạn tương tự. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Công an TP Quy Nhơn về việc triển khai các biện pháp đảm bảo ANTT, phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này, Công an phường Hải Cảng đã nhanh chóng  tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tập trung sàng lọc các đối tượng nghi vấn, các cơ sở dịch vụ cầm đồ trên địa bàn. Sau 3 ngày điều tra, đối tượng gây án đã bị bắt giữ.
 
Trung tá La Ngọc Nhẹ - Phó trưởng Công an phường Hải Cảng, TP.Quy Nhơn cho biết, qua việc phát hiện đối tượng gây ra móc cốp xe công an phường điều tra phát hiện đối tượng trộm máy tính bảng và điện thoại di động và 1 triệu đồng trong ví.
 
Đối tượng là Nguyễn Văn Cảnh (trú Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), tạm trú phường Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn làm nghề nhôm kính. Để chóng có tiền tiêu xài, Cảnh nảy sinh ý đồ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Phát hiện những người phụ nữ đi xe tay ga thường có thói quen bỏ ví vào dưới yên xe máy, Cảnh lân la đến các trường học, các chợ, theo dõi ai sơ hở thì nhanh chóng ra tay.
 
Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh khai nhận, em có dắt xe đi dạo xuống đường Lê Lợi thấy bà chị bỏ ví trong cốp xe em nảy lòng tham và ăn trộm ví.
 
Qua vụ việc trên, mọi người cần nâng cao cảnh giác bảo vệ an toàn tài sản của mình, nhất là những người phụ nữ đi xe máy tay ga không nên để tài sản dưới yên xe máy, tranh tạo thuận lợi cho kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản.

 

.

Theo ANTV

.