Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201609/lam-ro-3-vu-trom-dien-thoai-di-dong-699059/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201609/lam-ro-3-vu-trom-dien-thoai-di-dong-699059/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Làm rõ 3 vụ trộm điện thoại di động - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 15/09/2016, 15:05 [GMT+7]

Làm rõ 3 vụ trộm điện thoại di động

(Congannghean.vn)-Ngày 7/9, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của ông Hà Văn Thao trú tại xóm 12, xã Nghi Phương với nội dung: Chỉ trong 2 tháng, gia đình ông đã 2 lần bị kẻ gian đột nhập lấy trộm điện thoại di động cùng với số tiền 4.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tá Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương vào cuộc, truy tìm hung thủ.

Thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, tiến hành rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Lộc xác định được đối tượng gây ra vụ trộm tài sản trên là Nguyễn Văn Minh (SN 1998) trú tại xóm 13, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.

Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Minh
Công an huyện Nghi Lộc lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Minh

Qua quá trình theo dõi, nắm di biến động của đối tượng, các trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Văn Minh khi hắn đang trên đường đưa chiếc điện thoại vừa trộm được đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Minh không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước những bằng chứng thuyết phục của cơ quan điều tra, Minh đã phải cúi đầu nhận tội. Minh khai nhận, bản thân không có công ăn việc làm, “nhàn cư vi bất thiện” nên đã nảy sinh ý định trộm tài sản để có tiền tiêu xài.

Lợi dụng vào dịp cuối tuần, cuối giờ chiều, nhà ông Hà Văn Thao (hàng xóm của Minh) thường đi lễ nhà thờ, Minh đã dùng dao chặt song cửa sổ, lẻn vào nhà trộm tài sản. Lần thứ nhất, vào lúc 17 giờ ngày 10/6/2016, Minh đột nhập vào nhà ông Thao, đi đến phòng ngủ, cạy tủ lấy 4.000.000 đồng và 1 điện thoại di động. Lần thứ hai, ngày 27/8/2016, cũng vào thời gian trên, Minh đột nhập vào nhà ông Thao lấy trộm 1 điện thoại Iphone5S rồi ung dung về nhà chờ thời cơ đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ “chiến lợi phẩm” thì Nguyễn Văn Minh bị Công an huyện Nghi Lộc phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 3/9, Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Nhất (SN 1996) trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu về hành vi trộm 1 điện thoại di động hiệu Oppo màu trắng của chị Nguyễn Thị Hà trú tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc.

Tại cơ quan điều tra, Nhất khai nhận, vào khoảng 7 giờ ngày 3/9, Nhất bắt xe buýt từ xóm 14, xã Diễn An, huyện Diễn Châu đến nhà hàng Quang Sáu, địa chỉ tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc để xin làm phụ bếp. Được sự đồng ý của chủ quán, Nhất đã bắt tay vào làm việc ngay sau đó.

12 giờ 30 phút cùng ngày, Nhất vào 1 phòng nghỉ của nhà hàng để xem qua chỗ ăn nghỉ. Khi vào phòng, nhìn thấy chiếc túi xách của chị Nguyễn Thị Hà đang để trên bàn, nhìn quanh không có ai, lại trong lúc không có tiền, Nhất đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Nghĩ là làm, Nhất tiến đến chỗ để túi xách, mở ra lấy trộm 1 điện thoại hiệu Oppo rồi dắt vào thắt lưng quần, sau đó đi bộ ra ngoài và xin bà chủ về nhà có việc gia đình.

Trở về Diễn Châu, Nhất đã bán chiếc điện thoại cho một cửa hàng với giá 2 triệu đồng và dùng số tiền đó mua 1 chiếc điện thoại khác với giá 1,4 triệu đồng, số tiền còn lại Nhất chi tiêu vào việc cá nhân.

Như vậy, chỉ trong 4 ngày (từ 3 - 7/9), Công an huyện Nghi Lộc đã điều tra, làm rõ 3 vụ, 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Xuân Nhất về hành vi trên.

.

Phan Tuyết

.