Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201609/vao-nha-nguoi-quen-trom-cap-tai-san-697126/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201609/vao-nha-nguoi-quen-trom-cap-tai-san-697126/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vào nhà người quen trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 03/09/2016, 16:41 [GMT+7]

Vào nhà người quen trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Ở khối 9, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, nói đến Trần Thị Hồng (SN 1993) hầu như ai cũng biết, bởi tuy  từ ngoài Bắc về làm dâu tại Mai Hùng nhưng Hồng có tật hay “tắt mắt”. Tháng 4/2016, Hồng bị TAND thị xã xử 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. Đang trong thời gian thử thách thì ngày 10/8/2016, Hồng lại gây ra vụ trộm tiền, vàng khác, tổng trị giá khoảng hơn 80 triệu đồng.

Đối tượng Trần Thị Hồng tại Công an TX Hoàng Mai
Đối tượng Trần Thị Hồng tại Công an TX Hoàng Mai

Trong thời gian đi lao động ở nước ngoài, Trần Thị Hồng bén duyên với người thanh niên phường Mai Hùng, sau đó về làm dâu tại đây. Bà con khối 9, phường Mai Hùng ai cũng khen bởi cô dâu có hình thức ưa nhìn, nói năng nhỏ nhẹ. Hai gia đình nội ngoại cũng lấy làm mừng khi vợ chồng Hồng sinh được 2 đứa con bụ bẫm. Chồng tối ngày đi làm thợ sơn, Hồng ở nhà lo việc nội trợ, nuôi 2 con nhỏ.

Cuộc sống vợ gia đình đang yên ấm hạnh phúc bỗng một ngày trung tuần tháng 12/2015, mọi người lấy làm khó tin khi biết Hồng có hành vi trộm cắp tài sản.

Với thủ đoạn giả làm dân “cửu vạn” vào một nhà dân quen biết trước đó nhận giặt thuê áo quần, lợi dụng sơ hở, Hồng đã lấy trộm của gia chủ 4,2 triệu đồng tiền mặt và nhanh chóng bỏ trốn. Hành vi phạm tội của Hồng bị Công an TX Hoàng Mai điều tra, làm rõ, thu giữ tài sản trả lại người bị hại.

Tháng 4/2016, TAND TX Hoàng Mai đã đưa bị cáo Trần Thị Hồng ra xét xử. Do bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu tiên phạm tội, Tòa tuyên phạt Hồng 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng. Những tưởng sau vụ việc trên, Hồng lấy đó làm bài học, tạ tội với chồng con, gia đình, chí thú làm ăn chân chính. Nào ngờ ả vẫn “chứng nào tật ấy”.    

Ngày 10/8/2016, Hồng đi xe máy sang phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai dạo khắp làng trên xóm dưới. Khi đi qua nhà bà Hoàng Thị Ngoan (SN 1951) trú tại khối Ái Quốc, phường Quỳnh Phương thấy không có ai ở nhà. Biết bà Ngoan sống một mình, con cháu ở xa, lợi dụng sơ hở cửa ngõ không khóa, Hồng lẻn vào nhà mở tủ lấy trộm 1 kiềng vàng, 2 chỉ vàng tây, 1 điện thoại di động và 55.000.000 đồng tiền mặt rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Khi bà Ngoan trở về nhà phát hiện toàn bộ số tài sản trên bị mất trộm liền đến báo với Công an.

Nhận được tin báo, Thiếu tá Nguyễn Trọng Hòa, Đội trưởng Đội CSĐT Tổng hợp Công an TX Hoàng Mai đã báo cáo lãnh đạo đơn vị triển khai kế hoạch điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại, các trinh sát nhận định nhiều khả năng đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản của bà Ngoan là người có quen biết với gia đình. Công an thị xã đã phối hợp với Công an phường Quỳnh Phương tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an thị xã thấy nổi lên đối tượng Trần Thị Hồng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Hồng có quen biết gia đình bị hại. Tuy không thân thiết nhưng lúc nhàn rỗi hoặc đi qua nhà, Hồng cũng ghé vào thăm hỏi, tâm sự bởi bà Ngoan ở nhà một mình, các con ở xa. Đặc biệt, từ hôm bà Ngoan bị mất tài sản, Hồng ít ra khỏi nhà, có biểu hiện không bình thường, nhất là khi biết cơ quan điều tra đang tập trung điều tra làm rõ vụ trộm tài sản tại nhà bà Ngoan. Từ đây, mọi di biến động của Hồng đều nằm trong tầm kiểm soát, theo dõi chặt chẽ của các trinh sát.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ thấy đủ cơ sở để khẳng định Trần Thị Hồng là đối tượng đã lấy trộm tiền, vàng của bà Ngoan, cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai đã triệu tập Hồng lên cơ quan để làm rõ. Ngay trong ngày, Hồng khai nhận đã lấy trộm tiền, vàng của bà Ngoan. Số vàng lấy trộm của bị hại, thị đã đem ra tiệm vàng đổi thành các nhẫn vàng.

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an TX Hoàng Mai đã ra ra lệnh bắt, khám xét nơi ở của Trần Thị Hồng về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ tài sản trả lại cho bị hại.

.

Thành Vinh

.