Thứ Bảy, 30/01/2021, 15:40 [GMT+7]

Bắt 4 đối tượng, thu giữ gần 87 kg pháo

(Congannghean.vn)-Sáng 30/1, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ pháo trái phép; thu giữ 51 bánh pháo hoa loại 49 quả với tổng trọng lượng 86,7 kg.

Trong thời gian từ giữa tháng 12/2020 - 1/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây bán lẻ pháo từ Quỳnh Lưu về địa bàn huyện nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. 

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định, đối tượng Nguyễn Hữu Định (SN 1979) trú tại xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu cầm đầu đường dây này và rất ranh ma, xảo quyệt. Hắn chỉ trực tiếp giao “hàng” cho người mua và thường xuyên sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, Công an huyện Yên Thành đã tập trung lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật tại cơ quan điều tra
Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Sau một thời gian điều tra, đến ngày 29/1/2021, Ban chuyên án nhận được thông tin Định đã mua một số lượng pháo lớn về địa bàn huyện Quỳnh Lưu và sẽ bán cho Phan Đức Quang (SN 1976) trú tại xóm Văn Sơn, xã Văn Thành, huyện Yên Thành nên đã quyết định tổ chức bắt giữ. Vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, Ban chuyên án đã bắt quả tang Quang về hành vi tàng trữ pháo trái phép, thu giữ 5 bánh hoa loại 49 quả. Qua đấu tranh, Quang khai nhận đặt mua của Định 42 bánh pháo hoa và Định đang vận chuyển đến giao cho Quang. Tiếp đó, vào lúc 10 giờ Ban chuyên án bắt Nguyễn Hữu Định về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 33 bánh pháo hoa loại 49 quả. Tiến hành khám xét chỗ ở của Định, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 bánh pháo hoa cùng loại. Tại cơ quan CSĐT, đối tượng khai báo, vào lúc 6 giờ ngày 29/1 đã vận chuyển 42 bánh pháo hoa đi từ huyện Quỳnh Lưu lên huyện Yên Thành để bán cho những khách hàng hẹn trước đó. Đầu tiên, Định bán 9 bánh pháo cho Nguyễn Thọ Đức (SN 1987) trú tại xóm Long Nam, xã Đồng Thành với số tiền 12 triệu đồng; sau đó chở 33 bánh pháo còn lại để giao cho Quang thì bị bắt giữ. Từ lời khai của Định, Công an huyện Yên Thành đã ra lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thọ Đức, thu giữ 9 bánh pháo hoa loại 49 quả. Mở rộng điều tra, lực lượng tiến hành khám xét chỗ ở của Cao Xuân Khiêm (SN 1990) trú tại xóm 3, xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, thu giữ 2 bánh pháo hoa cùng loại.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Đây là thành tích xuất sắc của đơn vị trong đợt thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, được cấp ủy, chính quyền địa phương và chính quyền nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

.

Đức Thắng