Chủ Nhật, 24/01/2021, 15:54 [GMT+7]

Công an huyện Quỳ Hợp: Bắt quả tang 30 đối tượng 'mở tiệc ma túy'

(Congannghean.vn)-Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị này vừa lập và phá thành công chuyên án về “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, bắt quả tang 30 đối tượng, thu giữ tại chỗ 04 gam ma túy dạng đá, 03 gam Kentamin, 30 điện thoại di động, 02 xe ô tô, 20 xe gắn máy và một số dụng cụ để sử dụng ma túy.
Các đối tượng bị bắt về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy
Các đối tượng bị bắt về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng đầu tháng 1/2021, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát hình sự Công an huyện Quỳ Hợp nắm được nguồn tin quan trọng, vào ngày 22/1/2021, tại địa bàn huyện Quỳ Hợp sẽ có một gia đình tổ chức đám cưới mời rất nhiều khách ở các địa phương về dự tiệc. Đặc biệt, trong số khách mời cưới có rất nhiều “đối tượng hình sự” tham dự và sau đám cưới có khả năng sẽ có các hoạt động gây phức tạp tình hình ANTT địa bàn. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Quỳ Hợp đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phó Giám đốc - Thủ tưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo, để xác lập chuyên án đấu tranh, đảm bảo ổn định ANTT địa bàn.
 
Được sự nhất trí của lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tá Ngô Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này.
 
Sau một thời gian ngắn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu liên quan. Đến khoảng 16h30 phút, ngày 22/1/2021, ban chuyên án nhận được nguồn tin, tại quán Karaoke Hoàng Anh (thuộc địa phận khối 13, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp), có một nhóm đối tượng vừa dự đám cưới trên địa bàn đã đến đây và đang có biểu hiện sử dụng ma túy trái phép.
 
Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, Công an huyện Quỳ Hợp huy động gần 100 CBCS được trang bị vũ trang, hỗ trợ Ban chuyên án bất ngờ ập vào quán Karaoke Hoàng Anh, bắt quả tang 30 đối tượng, gồm: Lê Đức M (SN 1993), Phạm Hồng L (SN 1990), Nguyễn Thành P (SN 1991), Nguyễn Văn T (SN 1992), đều trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh; Nguyễn Thị L (SN 1997), Phan Bá Q (SN 1981) đều trú tại phường Lê Mao, TP Vinh; Đoàn Văn P (SN 1984), trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh; Trần Ngọc C (SN 1978), trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh; Nguyễn Văn B (SN 1970), trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh; Trần Thái T (SN 1981), trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh; Phạm Anh H (SN 1986), trú tại phường Đội Cung, TP Vinh; Phùng Văn N (SN 1991), trú tại xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Đình T (SN 1989), trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc; Hoàng Hồng L (SN 1988), trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn;
 
Nguyễn Văn M (SN 1984), Hoàng Khắc Hùng (SN 1988), Nguyễn Hữu M (SN 1986), Hoàng Khắc T (SN 1991), Nguyễn Quốc B (SN 1996), Nguyễn Trọng T (SN 1992), Hoàng Văn B (SN 1985), Hoàng Khắc M (SN 1988), Hoàng Văn T (SN 1983), Vũ Đình Th (SN 1976), Đinh Trung T (SN 1985), đều trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp; Đỗ Hoàng L (SN 1988), Lê Hồng H (SN 1995), Nguyễn Công H (SN 1988), đều trú tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp; Đậu Đức H (SN 1995), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp; Lê Bá D (SN 1998), trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 4 gam ma túy dạng đá, 03 gam Kentamin, 30 điện thoại di động, 02 xe ô tô, 20 xe gắn máy và một số dụng cụ để sử dụng ma túy.
 
Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện Quỳ Hợp bắt giữ thêm đối tượng Hoàng Trường Giang (SN 1989), trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
 
Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Lê Đức Minh (SN 1993) và Hoàng Trường Giang (SN 1989), cùng trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh; Vũ Đình Thao (SN 1976) và Hoàng Khắc Hùng (SN 1988), cùng trú tại thị trấn Quỳ Hợp để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
.

Đ. Thắng

.