Thứ Sáu, 22/01/2021, 15:24 [GMT+7]

Công an xã liên tiếp bắt nhiều học sinh chế tạo, vận chuyển pháo nổ

(Congannghean.vn)-Liên tiếp trong những ngày gần đây, Công an xã Nghi Thịnh (Nghi Lộc) đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi liên quan đến tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ, vật liệu nổ. Đáng báo động, các trường hợp bị phát hiện đều đang là học sinh.
Nam sinh bị bắt quả tang cùng 4 quả pháo nổ tự chế.
Nam sinh (áo đen) bị bắt quả tang cùng 4 quả pháo nổ tự chế.
Ngày 22/1/20201, Thiếu tá Nguyễn Thị Minh – Trưởng Công an xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc cho biết: Thời gian gần đây, Ban công an xã vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, phát hiện, bắt giữ và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật nhiều vụ việc liên quan đến pháo nổ, vật liệu nổ xảy ra trong thời gian gần đây.  
 
Điển hình, vào khoảng 14h ngày 20/1/2021, tại xóm 3 xã Nghi Thịnh, Công an xã Nghi Thịnh đồng chủ trì với Công an xã Nghi Trung (Nghi Lộc), bắt giữ đối tượng Lê Hồ N. (SN 2007), trú tại xóm Trường An, xã Nghi Trường  về hành vi tàng trữ trái phép thuốc pháo. Tang vật thu giữ là 0,5kg thuốc pháo. Trước đó, vào hồi 16h ngày 19/01/2021 tại xóm Trường An, xã Nghi Trường, Công an xã Nghi Thịnh đồng chủ trì với Công an xã Nghi Trường, phối hợp với Đội Quản lý hành chính Công an huyện Nghi Lộc, phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Ph. (SN 2005), trú tại xóm Trường An, xã Nghi Trường về hành vi tàng trữ trái phép pháo. Tang vật thu giữ của đối tượng gồm 04 quả pháo tự chế có khối lượng 3,7kg. Được biết, Ph. hiện nay đang là nam sinh lớp 10 trường THPT Nghi Lộc 4, đối tượng khai nhận học cách chế tạo pháo nổ qua mạng Internet, sau đó tự mua vật liệu về để làm. Hiện, tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định.
 
Trước đó, 18/1/2021, Công an xã Nghi Thịnh phối hợp với Công an xã Nghi Quang, phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Kh. (SN 2004), trú tại Khối 3 phường Nghi Tân, TX Cửa Lò hiện đang là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn, đang có hành vi vận chuyển pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm 5 gói pháo bi, có trọng lượng 1,1kg. Ban Công an xã đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này. 
 
Một vụ việc khác là vào sáng 31/12/2020, Công an xã Nghi Thịnh phát hiện 2 học sinh Võ Trung Khánh (SN 2006), trú tại xóm 5 xã Nghi Thịnh và Lê Văn Giáp (SN 2006), trú tại xóm 1 xã Nghi Thịnh đang có hành vi sử dụng pháo nổ trước cổng trường. Cả hai em này hiện đang là học sinh trường THCS Thịnh Trường đóng trên địa bàn. Ngày 10/1, Công an xã Nghi Thịnh phát hiện và bắt giữ đối tượng Hoàng V. H. (SN 2005), trú tại xóm 4 xã Nghi Thịnh, khi đang có hành vi Mua bán trái phép vật liệu nổ, thu giữ tang vật là 03kg thuốc nổ. N. hiện nay cũng đang là hoc sinh lớp 10 Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Nghi Lộc. 
Tang vật là 5 bịch pháo bi của một nam sinh trường THPT Nghi Lộc 4
Tang vật là 5 bịch pháo bi của một nam sinh trường THPT Nghi Lộc 4
Được biết, Thực hiện Mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an xã Nghi Thịnh đã phát hiện, xử lý được 11 vụ việc điển hình liên quan đến ANTT trên địa bàn. Trong đó, bắt 02 vụ trộm, 02 vụ nổ pháo và 01 vụ tàng trữ trái phép pháo, 01 vụ thuốc nổ. Bắt 02 đối tượng lập hồ sơ cai nghiện cộng đồng và bắt 01 vụ đánh bạc được tổ chức quy mô, kín kẽ. Sới bạc này hoạt động từ khoảng 10 năm nay, đã nhiều lần tiến hành mật phục nhưng không đột nhập được vì chủ nhà nuôi chó, có lắp camera để theo dõi. Sau nhiều ngày mật phục, Công an xã Nghi Thịnh đã tiến hành bắt quả tang, xóa được tủ điểm đánh bạc nhức nhối trước thềm Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.
.

THIÊN THẢO