Thứ Bảy, 16/01/2021, 09:35 [GMT+7]

Bắt liên tiếp 2 vụ vận chuyển pháo nổ

(Conagannghean.vn)-Sáng 16/1, Trung tá Nguyễn Thanh Hồng – Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Diễn Châu – Công an tỉnh Nghệ An) cho biết: đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ.

Đối tượng Hoàng Phúc Giáp và tang vật
Đối tượng Hoàng Phúc Giáp và tang vật
 
Đối tượng Nguyễn Xuân Hiếu và tang vật
Đối tượng Nguyễn Xuân Hiếu và tang vật
Theọ̣ đó, vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 15/1 trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông tại đường liên xã Tiến Thiết, thuộc Xóm Chùa, Nghi Yên, Nghi Lộc Tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện đối tượng nam thanh niên điều khiển  xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn về hanh vi tàng trữ pháo nổ. Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, bắt  quả tang đối tượng Hoàng Phúc Giáp (SN2004) trú tại xóm Tây Sơn, Nghi Yên, Nghi Lộc đang điều khiển xe máy có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ. Tang vật thu giữ của đối tượng 6 cối pháo, tổng khối lượng 8,4 kg, 1 xe mô tô, 1 ĐTDĐ. 
 
Tiếp đó, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 15/1 tại km 441+800m, quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Diễn Yên tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu kiểm tra phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Hiếu (SN 2004) trú tại xóm Tây Sơn, Nghi Yên, Nghi Lộc có hành vi vận chuyển pháo nổ. Tang vật thu giữ của đối tượng 2 cối pháo trọng lượng 2,8kg, 1 xe mô tô, 1 ĐTDĐ. Tiến hành khám xét nơi ở thu giữ 20 quả pháo bóc ra từ cối 36. 
Xe máy vận chuyển pháo của 2 đối tượng
Xe máy vận chuyển pháo của 2 đối tượng
Hiện, Tổ công tác tiến hành lập biên bản và bàn giao Công an huyện Nghi Lộc xư lý 2 vụ việc trên theo quy định của pháp luật. 
.

Cao Loan

.