Thứ Sáu, 15/01/2021, 15:45 [GMT+7]

Đập phá máy bán hàng tự động để trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Qua công tác theo dõi, nắm tình hình, vừa qua, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) phát hiện một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Vinh. Trước tình hình đó, đơn vị đã tập trung điều tra, xác minh, bắt giữ các đối tượng, góp phần bảo đảm ANTT, giữ bình yên trên địa bàn. 
Hai đối tượng cùng phương tiện, tang vật vụ án
Hai đối tượng cùng phương tiện, tang vật vụ án
 
Thời gian qua, trên địa bàn TP Vinh thường xuyên xảy ra tình trạng các đối tượng có hành vi đập phá các máy bán hàng tự động đặt ở các tuyến phố để trộm cắp tài sản, gây bức xúc, lo lắng cho nhân dân. Trước tình hình đó, lãnh đạo Phòng CSCĐ đã triển khai lực lượng tiến hành xác minh điều tra, làm rõ, từ đó, phát hiện một nhóm khoảng 2 đối tượng nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trên cơ sở đó, Đại đội CSCĐ thuộc Phòng CSCĐ đã kiên trì theo dõi nhằm nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, chờ thời cơ thích hợp triệt xóa ổ nhóm trộm cắp này. Từ đó, xác định các đối tượng đều có tuổi đời còn rất trẻ, hiện đang học nghề tại TP Vinh. 
 
Sau một thời gian dài kiên trì theo dõi, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, đến khoảng 2 giờ ngày 13/1/2021, tại địa chỉ số 15, ngõ 8, đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Hưng Bình, TP Vinh, tổ TTKS Đại đội CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng Bùi Văn Sỹ (SN 2002) trú tại Đội 5, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương và Phan Văn Phi (SN 2005) trú tại xóm Tân Thắng, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp về hành vi trộm cắp tài sản. Tịch thu 2 chiếc ba lô màu đen bên trong có 1 chiếc búa đinh bằng kim loại và nhiều chai nước ngọt, bánh kẹo… Theo lời khai của 2 đối tượng thì đó chính là phương tiện, tang vật mà chúng vừa thực hiện hành vi trộm cắp tại máy bán hàng tự động đặt trên địa bàn TP Vinh. Do nghiện game, nhưng không có tiền tiêu xài nên các đối tượng thường lượn lờ khắp các tuyến đường lớn trên địa bàn thành phố, lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác của người dân để trộm cắp tài sản. 
Hai máy bán hàng tự động bị các đối tượng đập phá để lấy trộm tài sản
Hai máy bán hàng tự động bị các đối tượng đập phá để lấy trộm tài sản
Đặc biệt, chúng thường lợi dụng thời điểm vắng người, trong đêm tối, phát hiện các máy bán hàng tự động không có người trông coi sẽ tìm cách lấy trộm tài sản trong máy. Vào thời điểm trên, các đối tượng này đã dùng búa đinh đập vỡ các tấm cửa kính của 2 máy bán hàng tự động rồi lấy trộm tài sản để đem về sử dụng. Tuy nhiên, vừa thực hiện xong hành vi thì chúng đã bị lực lượng CSCĐ phát hiện, bắt giữ. Được biết, thiệt hại tài sản gần 9 triệu đồng.
 
Ngay sau đó, tổ công tác đã áp giải các đối tượng cùng toàn bộ phương tiện, tang vật về trụ sở Phòng CSCĐ lập biên bản. Đồng thời, hoàn tất hồ sơ ban đầu chuyển giao cho Công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ. 
.

Hằng Nga