Thứ Sáu, 15/01/2021, 10:16 [GMT+7]

1 ngày, bắt 3 vụ buôn bán, tàng trữ hàng cấm

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, chỉ trong ngày 13/1, Đội Điều tra tổng hợp (ĐTTH) Công an TX Thái Hòa đã bắt 3 vụ tàng trữ hàng cấm, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
2 đối tượng Vương Đình Linh và Cao Văn Ân cùng tang vật
2 đối tượng Vương Đình Linh và Cao Văn Ân cùng tang vật
 
Theo đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 13/1, tại khu vực đường Quốc lộ 48 thuộc địa phận khối Quang Trung, phường Quang Tiến, TX Thái Hoà, Đội ĐTTH bắt quả tang Nguyễn Văn Đại trú tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn có hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ 9 hộp pháo có khối lượng 12 kg. Lúc 21 giờ cùng ngày, tại khu vực giáp ranh xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn và xã Tây Hiếu, TX Thái Hoà, Đội tiếp tục bắt đối tượng Vương Đình Linh trú tại xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 18 hộp pháo có khối lượng 24 kg. Tiếp đó, khoảng 22 giờ cùng ngày, Đội ĐTTH chủ trì phối hợp với Công an phường Hoà Hiếu bắt Cao Văn Ân trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ 4 hộp pháo có khối lượng 5 kg.
 
Được biết, toàn bộ số pháo mà Đại, Linh và Ân buôn bán, tàng trữ đều là loại pháo liên hoàn 36 quả, do Trung Quốc sản xuất. Hiện, Công an TX Thái Hòa đang hoàn tất thủ tục liên quan để xử lý 3 đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
 
2 đối tượng Vương Đình Linh và Cao Văn Ân cùng tang vật.
.

Ngọc Anh