Thứ Năm, 17/12/2020, 10:33 [GMT+7]

Bắt giữ nhóm thanh niên nghiện 'game' gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Nhóm thanh niên nghiện chơi 'game' gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận vừa bị Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Theo đó, từ đầu tháng 10/2020 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các huyện phụ cận như : TP. Vinh,  TX Cửa Lò … thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm tài sản trong nhà dân, tại các nhà thờ. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện hành vi, các đối tượng mang theo hung khí sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về hình sự, ma túy, kinh tế  xác lập chuyên án, huy động các điều tra viên, trinh sát viên có nhiều kinh nghiệm phối hợp Công an các xã đấu tranh, triệt xóa.

Tang vật trong một vụ trộm
Tang vật trong một vụ trộm

Sau một thời gian thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, sử dụng nhiều phương tiện, các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Ban chuyên án đã dựng lên được các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện, lực lượng được chia thành các tổ mật phục tại các vị trí, địa điểm khác nhau. Khi đã có đầy đủ chứng cứ, Ban chuyên án quyết định phá án.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 15/12,  đội CSĐTTP về Hình sự, Kinh Tế, Ma túy phối hợp Công an các xã Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Mỹ phá  thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Đình Huy (SN 2005),  trú tại xóm 8,  xã Phúc Thọ,  huyện Nghi Lộc; Võ Trung Hậu (SN 2005), trú tại xóm 6, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc; Võ Văn Hiếu (SN 2004) và Vương Đình Trà (SN 2006), trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm 'siêu trộm'
Nhóm 'siêu trộm'

Tại Cơ quan CSĐT bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra trên 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Lộc, Cửa Lò, TP. Vinh, TX. Thái Hòa để lấy tiền “nướng” vào quán game.  Trong đó gây ra 12 vụ trộm hòm công đức ở các nhà thờ. Cơ quan chức năng thu giữ 1 hòm công đức bị phá, 5 điện thoại di động,  1 máy tính xách tay, 1 xe đạp điện; số tiền hơn 10 triệu đồng và các vật chứng khác có liên quan đến các vụ án. 

Hiện,  Công an huyện Nghi Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.     

.

Phan Tuyết